![img](https://cdn.24h.com.vn/upload/2-2021/images/2021-04-28/xy-1-1619577582-32-width650height366.jpg)
Ấn Độ đang trải qua đợt bùng phát dịch Covid-19 kinh hoàng, với họ có một thứ giờ đây vô cùng quý giá...
![img](https://cdn.24h.com.vn/upload/2-2021/images/2021-04-28/xy-2-1619577582-319-width650height433.jpg)
Đó là oxy, rất nhiều người đã chết vì bệnh viện thiếu oxy.
![img](https://cdn.24h.com.vn/upload/2-2021/images/2021-04-28/xy-3-1619577582-118-width650height366.jpg)
Giữa lúc nhu cầu bình oxy tăng cao, nhà máy sản xuất oxy của Công ty Inox ở bang Uttar Pradesh trở thành mục tiêu bảo vệ hàng đầu của cảnh sát.
![img](https://cdn.24h.com.vn/upload/2-2021/images/2021-04-28/xy-4-1619577582-94-width650height405.jpg)
Những người sản xuất bận rộn vì số lượng người cần bình oxy tăng cao. Anh Afzal Shaikh ở Jogeshwari, ngoại ô Mumbai, cả tuần rồi không có ngày nào ngủ hơn 2 tiếng, gần như thức trắng để sản xuất bình oxy.
![img](https://cdn.24h.com.vn/upload/2-2021/images/2021-04-28/xy-5-1619577582-820-width650height390.jpg)
Nhiều chủ cơ sở cho rằng nếu như các bệnh viện đặt hàng từ cách đây 2 tuần thì việc thiếu hụt oxy là không xảy ra.
![img](https://cdn.24h.com.vn/upload/2-2021/images/2021-04-28/xy-6-1619577582-925-width650height365.jpg)
Công suất sản xuất oxy hàng ngày của Ấn Độ là 7.127 tấn và nhu cầu oxy y tế của nước này đã tăng 76% trong 10 ngày từ 3.842 tấn vào ngày 12 tháng 4 lên 6.785 tấn vào ngày 22 tháng 4.
![img](https://cdn.24h.com.vn/upload/2-2021/images/2021-04-28/xy-7-1619577582-127-width650height366.jpeg)
Có tới 551 nhà máy sản xuất oxy y tế mới sẽ được thiết lập trên khắp Ấn Độ nhằm nỗ lực giải quyết tình trạng thiếu oxy
![img](https://cdn.24h.com.vn/upload/2-2021/images/2021-04-28/xy-8-1619577582-350-width650height390.jpg)
Siddharth Jain, Giám đốc INOX Air Products — một trong những công ty sản xuất oxy lớn nhất ở Ấn Độ cho rằng, nguồn cung bình oxy đang dư thừa ở Odisha và Jharkhand hay Maharashtra, Gujarat và Madhya Pradesh, trong khi nhu cầu ở Delhi và Uttar Pradesh tăng cao do số ca tăng đột biến.
![img](https://cdn.24h.com.vn/upload/2-2021/images/2021-04-28/xy-9-1619577582-578-width650height433.jpg)
Ông Jain cho biết công ty của ông đã điều hành tất cả các đơn vị hoạt động suốt ngày đêm kể từ khi đại dịch bùng phát để đảm bảo sản xuất liên tục và cung cấp oxy y tế cho hơn 800 bệnh viện trên toàn quốc
![img](https://cdn.24h.com.vn/upload/2-2021/images/2021-04-28/xy-10-1619577582-558-width650height433.jpg)
Giữa bối cảnh thiếu bình oxy như vậy, nhiều người chấp nhận mua trên thị trường chợ đen. Để mua 1 bình oxy có người phải bỏ ra 250–330 USD. Trên mạng xã hội còn xuất hiện các đoạn quảng cáo rao bán bình oxy với giá 400-460 USD.
![img](https://cdn.24h.com.vn/upload/2-2021/images/2021-04-28/xy-11-1619577582-913-width650height438.jpg)
Mặc dù vậy giữa bối cảnh đau thương đó, vẫn có người mở lòng làm việc thiện.
![img](https://cdn.24h.com.vn/upload/2-2021/images/2021-04-28/xy-12-1619577582-913-width650height341.jpg)
Ví dụ ông Manoj Gupta, ở bang Uttar Pradesh đã mở cửa nhà máy và cung cấp oxy cho người dân với giá 1 Rupee cho bình 50 lít.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.