Thắng “nghẹt thở” trước Croatia, Bồ Đào Nha lập kỷ lục ở EURO

Minh Chí (Theo Opta) Chủ nhật, ngày 26/06/2016 08:05 AM (GMT+7)
Với chiến thắng “nghẹt thở” 1-0 trước Croatia ở vòng 1/8 EURO 2016 diễn ra rạng sáng nay, ĐT Bồ Đào Nha đã trở thành đội bóng có nhiều lần lọt vào vòng tứ kết nhất ở giải đấu danh giá nhất châu Âu.
Bình luận 0

Trong trận đấu ở vòng 1/8 EURO 2016 diễn ra trên sân Stade Bollaert-Delelis (thành phố Lens) hồi rạng sáng nay, Bồ Đào Nha đã chơi lép vế so với Croatia trong phần lớn thời gian của 120 phút thi đấu. Tuy nhiên, nhờ khoảnh khắc tỏa sáng của tiền vệ Ricardo Quaresma vào phút 117, “Seleccao” đã nhọc nhằn giành thắng lợi tối thiểu 1-0.

Với kết quả này, ĐT Bồ Đào Nha đã giành tấm vé vào chơi ở vòng tứ kết EURO 2016. Đối thủ của thầy trò HLV Fernando Santos ở vòng đấu dành cho 8 đội mạnh nhất là Ba Lan, đội vừa hạ Thụy Sĩ với kết quả 5-4 trên chấm đá luân lưu (hòa 1-1 sau 120 phút thi đấu). Trận đấu này diễn ra vào rạng sáng ngày 1.7 theo giờ Việt Nam.

img

Bồ Đào Nha đã có tổng cộng 6 lần lọt vào tứ kết EURO.

Theo thống kê của hãng Opta, đây chính là lần thứ 6 trong lịch sử, Bồ Đào Nha lọt vào tới vòng tứ kết của một kỳ EURO. Từ trước đến nay, chưa có đội bóng nào làm được điều tương tự như “Brazil châu Âu”.

Ở trận đấu vừa qua, các chân sút Croatia và Bồ Đào Nha đã gây thất vọng khi không có nổi 1 lần sút bóng trúng cầu môn trong 116 phút đầu tiên. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các giải đấu lớn (kể từ năm 1980), không có cú sút nào đi trúng đích trong 90 phút.

Pha làm bàn vào lưới Croatia đã giúp tiền vệ Quaresma trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn thắng trong hiệp phụ ở một kỳ EURO, kể từ sau tiền đạo Andrey Arshavin của ĐT Nga ghi vào lưới Hà Lan (vòng tứ kết năm 2008).

Trong khi đó, việc được đá chính trong trận này đã giúp tiền vệ Luis Nani chạm mốc 100 trận khoác áo ĐT Bồ Đào Nha.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem