Thắng trận thứ 2 liên tiếp, U23 Thái Lan hẹn U23 Việt Nam tại bán kết

Nguyễn Anh Thứ bảy, ngày 14/05/2022 21:14 PM (GMT+7)
Nếu như cục diện bảng B không có bất ngờ nào xảy ra, U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ gặp chủ nhà U23 Việt Nam ở vòng bán kết SEA Games năm nay.
Bình luận 0

Chỉ gặp phải một đối thủ yếu hơn mọi mặt là U23 Campuchia, U23 Thái Lan đã dễ dàng có được chiến thắng đậm đà để củng cố vị trí nhì bảng.

Thắng trận thứ 2 liên tiếp, U23 Thái Lan hẹn U23 Việt Nam tại bán kết - Ảnh 1.

U23 Thái Lan đã tìm được phong độ vốn có của mình (Ảnh SPORT)

Điểm qua diễn biến trận đấu, việc U23 Thái Lan là đội nắm thế chủ động là điều nằm trong dự đoán của nhiều người. Ngay ở phút thứ 4, tiền vệ Woorachit đã mở tỷ số trận đấu bằng pha đá phạt hiểm hóc làm bó tay thủ môn bên phía U23 Campuchia

Có được bàn thắng sớm, đoàn quân của HLV Polking đã thoải mái trong những đợt triển khai bóng. Rất nhiều cơ hội đã đến với những chân sút U23 Thái Lan, tuy nhiên cũng phải đến phút thứ 31, cách biệt mới được nhân đôi với pha làm bàn đẳng cấp của tiền đạo Korawich.

Ít phút sau đó, tiền vệ Woorachit hoàn tất cú đúp của mình với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0, để khép lại một hiệp đấu thành công cho U23 Thái Lan.

Thắng trận thứ 2 liên tiếp, U23 Thái Lan hẹn U23 Việt Nam tại bán kết - Ảnh 2.

U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ gặp chủ nhà U23 Việt Nam ở vòng bán kết (Ảnh SPORT)

Bước sang hiệp 2, thế trận cũng không là khác mấy so với hiệp thi đấu thứ nhất, U23 Thái Lan vẫn tạo ra sức ép đáng kể bên phía phần sân U23 Campuchia. Nếu không có cột dọc và xà ngang từ chối, khoảng 15 phút đầu hiệp 2 tỷ số đã có thể là 6-0 cho U23 Thái Lan.

Nhưng sau cùng, điều gì đến cũng phải đến khi tiền đạo vào sân thay người Gustavsson đã ghi bàn thứ 4 cho U23 Thái Lan sau dứt điểm gọn gàng trong vòng cấm.

Những phút cuối trận, cơn mưa nặng hạt đã làm ảnh hưởng nhiều chất lượng chuyên môn của trận đấu. Đến phút 89, bàn thắng nâng tỷ số 5-0 đã được tiền đạo Gustavsson ấn định cho U23 Thái Lan, sau một pha đá bồi ngay sát khung thành U23 Campuchia.

Như vậy, với chiến thắng thứ 2 liên tiếp tại SEA Games năm nay, đoàn quân của HLV Polking đã tìm lại được phong độ vốn có của mình. Tuy nhiên họ cũng chưa thể giành được vị trí đầu bảng khi trận đấu trước đó ít giờ, U23 Malaysia có trận hòa trước U23 Singapore, qua đó vẫn đứng nhất bảng với 7 điểm.

Nếu như cục diện bảng B không có bất ngờ nào xảy ra, U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ gặp chủ nhà U23 Việt Nam ở vòng bán kết SEA Games năm nay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem