Thanh Hoá bỏ V.League: Đỉnh cao 130 tỷ đồng, bầu Đệ và cuộc chơi

Nguyễn Thịnh Thứ năm, ngày 06/08/2020 15:10 PM (GMT+7)
Chủ tịch CLB Thanh Hoá - Nguyễn Văn Đệ vừa gây sốc khi gửi công văn tuyên bố đội nhà không đá các trận còn lại của V.League 2020 với lý do chính là tài chính khó khăn. Nhưng đó có phải sự thật hay chỉ là hành động hờn dỗi của bầu Đệ?
Bình luận 0

Giải thích về quyết định muốn Thanh Hóa bỏ chơi V.League 2020, bầu Đệ cho biết: "Chi tiêu tại các CLB là miệng ăn núi lở với bao nhiêu con người. Để CLB thấp thỏm, suất ăn không giảm được, lương không giảm được thì không được. Phải có quyết sách để giải cứu CLB, giải cứu cầu thủ".

Thanh Hoá bỏ V.League: Từ đỉnh cao 130 tỷ đến lời than nghèo của bầu Đệ  - Ảnh 1.

Bầu Đệ và Thanh Hóa kêu khó khăn tài chính đòi nghỉ chơi V.League.

Thực tế trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát suốt từ đầu năm nay, các CLB chuyên nghiệp Việt Nam đều bị ảnh hưởng. Đáng nói chỉ có CLB Thanh Hóa và bầu Đệ chọn cách bỏ giải. Nhưng dù tuyên bố bỏ giải, họ vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tham dự V.League 2020 nếu được VFF và VPF hỗ trợ tài chính.

Trong 10 năm qua, bóng đá Thanh Hóa trải qua chặng đường "lên voi, xuống chó". Bắt đầu từ năm 2010 khi được thi đấu ở V.League bằng suất thi đấu được chuyển giao từ Thể Công, Thanh Hóa đã gồng mình bám trụ bằng việc kết thúc mùa giải ở hạng 12/14 đội.

Đến mùa giải 2011, ông Đệ được bầu làm Chủ tịch hội đồng quản trị và góp công giúp bóng đá Thanh Hóa phát triển. Năm đó, Thanh Hóa leo lên xếp thứ 7. Đến V.League 2013, đội bóng xứ Thanh cán đích thứ 5. Mùa 2014, dưới sự dẫn dắt của HLV Mai Đức Chung, Thanh Hóa liên tục dẫn đầu, chơi cuốn hút, khán giả đến sân chật kín.

Thành tích đi lên, người hâm mộ cuồng nhiệt, nhưng năm 2015, bầu Đệ bỗng hờn dỗi. Trong một cuộc họp, bầu Đệ có ý hờn dỗi với tỉnh, bảo trả lại đội, cuộc họp ấy có cả tập đoàn FLC. Đùng cái FLC tuyên bố nhận đội và bầu Đệ mất đội.

CLB Thanh Hóa dưới thời FLC được ví như "sống trong vương giả". Khu resort của họ khi vắng khách thì đội cứ thế vào ở, ăn uống, ngủ nghỉ chẳng khác nào giới cầu thủ bên trời Âu.

Bầu Quyết vào Nghệ An tuyển mộ ngôi sao, Trọng Hoàng và một vài cầu thủ chất lượng khác ồ ạt về Thanh Hoá. HLV Hữu Thắng cũng từng gật đầu nhưng cuối cùng từ chối vì lý do gia đình.

Bầu Quyết ở mùa giải 2017 chi tới 130 tỷ. Dù khan tiền mặt, nợ thuế tỉnh nhưng vẫn chi đậm thuê HLV châu Âu. Nhưng ở mùa đó, Thanh Hóa thất bại trong cuộc đua vô địch, tỉnh nhà đòi nợ thuế rát nên FLC tuyên bố trả lại đội.

Ông Quyết nói cố gắng nhiều rồi mà không vô địch V.League nên thôi, tất nhiên bên cạnh nợ thuế. Kết thúc mùa giải 2018 với thành tích chưa bao giờ tốt như thế trong lịch sử đội bóng (giành á quân cả V.League lẫn cúp Quốc gia), bầu Quyết vẫn trả lại đội cho tỉnh Thanh Hoá.

Đến tháng 4/2019, ông Nguyễn Văn Đệ trở lại nhận đội. Doanh nhân này là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty CP Hợp Lực, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Tuy nhiên nuôi bóng đá Thanh Hóa không chỉ có tiền của bầu Đệ mà còn là tiền thuê của dân xứ Thanh từ ngân sách tỉnh, các doanh nghiệp nhiều khi cũng chung chi.

Đến mùa này, Thanh Hóa thiếu tài trợ nhưng không chỉ có CLB này rơi vào tình cảnh ấy. Thanh Hóa khó nhưng không đến mức bi đát. Vì đầu mùa, bầu Đệ vẫn thuê hẳn HLV người Ý rồi lót tay đưa về Hoàng Vũ Samson.

Bầu Đệ thuyết phục được cả lãnh đạo sở ban ngành Thanh Hóa bỏ V.League, theo công văn mới gửi lên VFF. Đó có phải chỉ là sự hờn dỗi hay cảm thấy bị VPF bỏ rơi?

Dù thế nào tuyên bố bỏ giải của bầu Đệ, có khi nhấn chìm CLB Thanh Hóa và đẩy cầu thủ vào cảnh mất việc.

Vì theo quy định kỷ luật của VFF, CLB Thanh Hóa nếu tự ý bỏ giải sẽ bị đánh xuống hạng Ba ở mùa giải 2021, bị phạt tối thiểu 300 triệu đồng và người đứng đầu CLB chính là bầu Đệ sẽ bị cấm tối thiểu 5 năm tham gia các hoạt động bóng đá.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem