Thanh Hóa, Hà Tĩnh: Khẩn trương đối phó bão số 6

Thứ tư, ngày 07/08/2013 18:48 PM (GMT+7)
Chiều 7.8, theo tin từ Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão tỉnh Thanh Hóa, hầu hết số tàu, thuyền trong tổng số 7.887 phương tiện nghề cá (với 27.194 lao động) của tỉnh đã vào nơi tránh, trú bão an toàn.
Bình luận 0
Cùng ngày, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ra công điện khẩn yêu cầu các ngành chức năng nghiêm cấm tàu, thuyền ra khơi; bằng mọi biện pháp thông báo, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí tránh, trú bão an toàn.
Các địa phương ven biển sẵn sàng phương án di dân vùng gần mép nước biển, vào sâu trong đất liền tránh bão, khi có lệnh của tỉnh. Các huyện miền núi chủ động kiểm tra, triển khai ngay các giải pháp phòng, chống lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá; chủ động triển khai phương án sơ tán dân khỏi vùng có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất đá, gây nguy hiểm đến tính mạng người dân; có phương án tích trữ lương thực, nhu yếu phẩm, phương tiện cứu nạn, đề phòng khi mưa lũ sau bão số 6 kéo dài...
img
Người dân xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) chuẩn bị phương án chống bão số 6.
Người dân xã Hoằng Trường, huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) chuẩn bị phương án chống bão số 6.

Ngay trong chiều 7. 8, Bộ đội biên phòng tỉnh Thanh Hóa và chính quyền địa phương đã kêu gọi 38 phương tiện nghề cá (47 lao động) còn lại trên biển đi đánh bắt hải sản bằng bè mảng, thuyền nhỏ, hoạt động gần bờ vào nơi tránh trú bão an toàn.

Còn lại 17 phương tiện (102 lao động) đi đánh bắt ở vùng biển Hải Phòng, Quảng Ninh, Nam Định, Nghệ An, Hà Tĩnh cũng đã nhận được thông tin về cơn bão số 6, đang vào bờ tránh bão. Tại các huyện, thị ven biển của tỉnh Thanh Hóa, có 2.156 chòi canh và lồng bè của người dân đang sử dụng để trông coi, nuôi trồng hải sản. Mỗi chòi canh đang có ít nhất một lao động. Ngay chiều 7.8, chính quyền địa phương đã yêu cầu số lao động trên vào bờ, để đảm bảo an toàn tính mạng khi bão đổ bộ.

Để chủ động phòng, chống bão số 6, ngay trong chiều 7.8, giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra mệnh lệnh cho các đơn vị công an trong tỉnh phải thường trực 100% quân số vào tối 7.8; các đơn vị sẵn sàng tham gia phòng chống bão khi có yêu cầu; Giám đốc Công an tỉnh cũng yêu cầu Công an các huyện, thị xã ven biển phối hợp với lực lượng Bộ đội biên phòng và chính quyền cơ sở kêu gọi tàu, thuyền và nhân dân vào bờ tránh trú bão an toàn; lực lượng Công an các huyện miền núi phải có phương án sơ tán, di dời dân ra khỏi vùng nguy hiểm, có nguy cơ sạt lở đất, vùng lũ quét.

Theo tổng hợp của Tiểu Ban an toàn nghề cá, tính đến 7h ngày 7.8.2013, tất cả các tàu cá của Hà Tĩnh (3885 tàu/14.054 lao động) đã nhận được thông tin về diễn biến của bão số 6 (trong đó 98 tàu/682 người đang hoạt động tại khu vực Hải Phòng, Quảng Ninh; 4 tàu/40 người ở khu vực Bình Thuận, Đà Nẵng; 3.783 tàu/13.332 người ở khu vực Hà Tĩnh - Nghệ An).

Văn phòng BCH PCLB tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư huy động lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn các công trình đang thi công dang dở, nhất là các hồ chứa chưa vượt lũ như: hồ Khe Môn (thị xã hồng Lĩnh), Khe Mơ (Hương Sơn), Mộc Hương (Kỳ Anh)...

Hồng Đức- Hoài Thu- Phương Thảo (Hồng Đức- Hoài Thu- Phương Thảo)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem