Thanh Hóa: Hơn 170.000 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi năm 2021

Hoài Thu Thứ sáu, ngày 17/12/2021 17:30 PM (GMT+7)
Chiều 17/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.
Bình luận 0

Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ nông dân

Theo báo cáo tại hội nghị, năm 2021 tiếp tục là năm ghi nhận những tác động bất lợi, tiêu cực của dịch Covid-19. Do đó, cán bộ, hội viên nông dân tỉnh Thanh Hóa đã nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng chống Covid-19, vừa khắc phục khó khăn, duy trì lao động sản xuất, phát triển kinh tế.

Hội Nông dân Thanh Hóa tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021 - Ảnh 1.

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ảnh: Hoài Thu

Trong công tác tuyên truyền, Hội đã có sự đổi mới sáng tạo, tuyên truyền bằng trực tuyến, trực quan, mô hình, việc làm cụ thể, kịp thời ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, hoạt động công tác Hội.

Các hội viên Hội Nông dân đã tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026; nghiêm túc, tiên phong, gương mẫu trong thực hiện các quy định về công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Các hoạt động hỗ trợ nông dân tiếp tục được quan tâm theo hướng thiết thực, hiệu quả. Các cấp hội đẩy mạnh tín chấp và nhận ủy thác với các ngân hàng, xây dựng Quỹ hỗ trợ nông dân, cho nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh.

Hoạt động dịch vụ, tư vấn hỗ trợ nông dân tiếp tục được quan tâm, đổi mới; chủ động, tích cực tuyên truyền và triển khai chuyển đổi số trong nông nghiệp. Vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng NTM và vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên tiếp tục được phát huy.

Hội Nông dân Thanh Hóa tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021 - Ảnh 2.

Ông Lại Thế Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Xây dựng các mô hình phát triển kinh tế, động viên, hướng dẫn hội viên, nông dân thi đua phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xây dựng NTM, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng và hiệu quả phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững.

Trong năm 2021, các cấp hội trong tỉnh đã vận động tương trợ giúp nhau về tiền của, lương thực, thực phẩm, hàng hoá, cây, con giống và giúp gần 1.400 lượt hộ nông dân có hoàn cảnh khó khăn.

Nhân tố quan trọng trong xây dựng NTM, phát triển OCOP

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã hoàn thành 12/13 chỉ tiêu Trung ương Hội giao, đặc biệt có 2 chỉ tiêu: Xây dựng tổ hợp tác và HTX và Xây dựng mô hình bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu vượt mức kế hoạch trên 800%.

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Trung ương Hội, của tỉnh cán bộ, hội viên, nông dân tỉnh Thanh Hóa đã tích cực tham gia ủng hộ Quỹ phòng chống Covid-19, ủng hộ nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phòng chống dịch Covid-19 được trên 1.000 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá hơn 9 tỷ đồng.

Hội Nông dân Thanh Hóa tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021 - Ảnh 3.

Ông Trần Bình Quân - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa phát biểu kết luận hội nghị. Ảnh: Hoài Thu

Hội đã phối hợp với HND tỉnh Hà Giang, Sóc Trăng, Bắc giang, Sơn La tiêu thụ 71 tấn nông sản giúp nông dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Bên cạnh đó, các cấp hội cũng hỗ trợ tiêu thụ nhiều loại sản phẩm nông sản trên địa bàn.

Trong năm 2021, đã có 170.558 hộ đạt tiêu chuẩn Hộ sản xuất, kinh doanh giỏi 4 cấp. Từ phong trào thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi đã xuất hiện hàng trăm mô hình kinh tế có hiệu quả góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn.

Toàn tỉnh có thêm 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số đơn vị đạt chuẩn NTM là 11 huyện, 336 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 48 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, bình quân toàn tỉnh đạt 17,7 tiêu chí/xã. Có thêm 101 sản phẩm OCOP cấp tỉnh được đánh giá xếp hạng.

Ngoài ra, các cấp hội đã xây dựng những mô hình điểm của nông dân về an toàn thực phẩm và bảo vệ môi trường phù hợp với vùng miền để tuyên truyền nhân rộng. Xây dựng mô hình tổ tự quản nông dân thu gom, phân loại xử lý chất thải, rác thải trong sản xuất nông nghiệp và rác thải sinh hoạt nông thôn…

Hội Nông dân Thanh Hóa tổng kết công tác hội và phong trào nông dân năm 2021 - Ảnh 4.

Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội và phong trào nông dân. Ảnh: Hoài Thu

Phát biểu tại hội nghị, ông Lại Thế Nguyên – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thanh Hóa ghi nhận, biểu dương những kết quả và đóng góp của các cấp Hội Nông dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp, đồng thời nêu những vấn đề, nhiệm vụ đặt ra cho các cấp hội trong thời gian tới như vấn đề tích tụ đất nông nghiệp, đẩy mạnh liên kết với với các doanh nghiệp xây dựng vùng nguyên liệu, thay đổi tư duy trong làm nông nghiệp...

Cũng tại hội nghị, Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa đã tặng danh hiệu thi đua cho 32 tập thể đạt danh hiệu tiên tiến và 14 tập thể đạt đơn vị xuất sắc; tặng nhiều bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công tác hội và phong trào nông dân.

"Năm 2022 được dự báo sẽ còn nhiều khó khăn do thời tiết, đại dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, kinh tế chưa hồi phục, phát triển do đó yêu cầu đặt ra với các cấp Hội rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của cấp mình đã đề ra, đưa ra các giải pháp và nỗ lực, phấn đấu hơn nữa để hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ; góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, của tỉnh", ông Trần Bình Quân – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem