Hội Nông dân TP Cần Thơ: Tập trung hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, nhất là hoa kiểng Tết

Hồng Cẩm Thứ năm, ngày 25/11/2021 09:45 AM (GMT+7)
Hội Nông dân TP Cần Thơ vừa tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021, đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2022; trong đó tập trung hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, nhất là hoa kiểng phục vụ Tết.
Bình luận 0

Báo cáo tại hội nghị, bà Trần Thị Thanh Thư- Phó Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ cho biết: Được sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, Trung ương Hội, sự hỗ trợ kịp thời của UBND TP và các quận, huyện; sự phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các đoàn thể, các cấp Hội TP tích cực tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân chấp hành nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19.

Hội Nông dân TP Cần Thơ: Tập trung hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, nhất là hoa kiểng Tết - Ảnh 1.

Mô hình trồng màu cho thu nhập hiệu quả của nông dân TP Cần Thơ (Ảnh: Hoa Lê)

Hội Nông dân các cấp đã tích cực tham gia cùng Tổ vận động người dân, Tổ phản ứng nhanh, Tổ test cộng đồng;... cùng với các đoàn thể địa phương chung tay phòng chống dịch Covid - 19.

Ngoài ra, Hội còn thường xuyên tuyên truyền, nắm chắc tình hình diễn biến tâm tư, nguyện vọng và những khó khăn của hội viên, nông dân trong thời gian dịch bệnh để kịp thời phản ánh, báo cáo nhanh trên nhóm zalo nội bộ hàng ngày. Từ đó tham mưu đưa ra những chính sách hỗ trợ nông dân trong khó khăn. 

Ngoài ra, Hội còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ tiền, quà cho nông dân nghèo, khó khăn trong thời gian dịch bệnh với số tiền gần 7 tỷ đồng;  phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân năm 2021 thực hiện đạt và vượt 11 chỉ tiêu, trong đó 10/11 chỉ tiêu vượt, có chỉ tiêu vượt 300%, nổi bật như: phát triển hội viên mới đạt 104%, xét danh hiệu nông dân sản xuất giỏi 4 cấp đạt 107%, vận động xây dựng "Mái ấm nông dân" đạt 125%; hướng dẫn thành lập 6 HTX, 28 hội nghề nghiệp, 80 tổ Hội nghề nghiệp, đạt 121%; tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân được trên 4,5 tỷ đồng, đạt 102%...

Hội Nông dân TP Cần Thơ: Tập trung hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, nhất là hoa kiểng Tết - Ảnh 2.

Lãnh đạo Ban Dân vận TP Cần Thơ trao bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc năm 2021. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Tuy nhiên, do tác động của thời tiết, dịch bệnh Covid-19, giá vật tư, phân bón tăng cao trong khi nông sản bán ra ở mức giá thấp nên sản xuất, kinh doanh và đời sống nông dân gặp nhiều khó khăn.

Theo kế hoạch, năm 2022 các cấp Hội Nông dân TP tập trung thực hiện nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân TP lần thứ IX (nhiệm kỳ 2018-2023). Ngoài thực hiện các chỉ tiêu được giao, Ban Thường vụ Hội Nông dân TP Cần Thơ còn triển khai 15 nhiệm vụ trọng tâm mà Hội đã đề ra.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Nguyễn Vũ Phương – Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ đề nghị Hội Nông dân các cấp TP cần tập trung phòng chống dịch Covid-19, đẩy mạnh tuyên truyền phòng chống dịch trong hội viên nông dân; tổ chức thăm hỏi động viên nông dân HTX, tổ hợp tác trong sản xuất kinh doanh. Phối hợp với các sở, ngành hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, đặc biệt là hoa kiểng phục vụ Tết.

Tập chung chăm lo tết cho hội viên nông dân, trong đó chú trọng vận động xây dựng "Mái ấm nông dân" để nông dân có ngôi nhà mới đón Tết.

Hội Nông dân TP Cần Thơ: Tập trung hỗ trợ nông dân tiêu thụ nông sản, nhất là hoa kiểng Tết - Ảnh 3.

Lãnh đạo Hội Nông dân TP Cần Thơ trao bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2021. (Ảnh: Hồng Cẩm)

Bên cạnh, Hội Nông dân các cấp cần nắm chặt tình hình diễn biến tâm tư tình cảm, nguyện vọng của nhân dân, nhất những chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách của Chính phủ, của HĐND TP đã hỗ trợ.

Chủ tịch Hội Nông dân TP Cần Thơ đề nghị Hội Nông dân các cấp rà soát lại các chỉ tiêu của nhiệm kỳ đại hội và chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2022; đẩy mạnh phát triển hội viên chất lượng toàn diện; tập trung xây dựng chi, tổ Hội nông dân nghề nghiệp; tổ chức phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi gắn với việc thành lập HTX, tổ chức hội thảo đầu bờ, nghề nghiệp…

"Bài tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 84/NQ - CP ngày 29/5/2020 của Chính Phủ"


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem