Thanh Hóa khuyến cáo người dân không đổ xô mua đồ, hàng hóa tích trữ

Dụng Thu Thứ năm, ngày 26/08/2021 14:42 PM (GMT+7)
Thanh Hóa ghi nhận 8 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến điểm dịch thị trấn Nông Cống. Một số người dân TP. Thanh Hóa vội vã đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ, cơ quan chức năng có khuyến cáo.
Bình luận 0

Trong đó, có 2 trường hợp là F1 của bệnh nhân mắc Covid-19 tại thị trấn Nông Cống được ghi nhận trong chiều ngày 25/8.

Tất cả các bệnh nhân đã được chuyển về Cơ sở điều trị Covid-19 số 1 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa để điều trị.

Như vậy, tại ổ dịch thị trấn Nông Cống trong 2 ngày qua đã ghi nhận 8 ca bệnh.

Thông tin từ CDC Thanh Hóa cho biết, sáng 26/8, tỉnh này ghi nhận thêm 6 ca mắc Covid-19 liên quan đến điểm dịch thị trấn Nông Cống.

Nông Cống có 8 ca mắc Covid-19, Thanh Hóa khuyến cáo người dân không đổ xô mua thực phẩm tích trữ - Ảnh 1.

Cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm cho người dân thị trấn Nông Cống. Ảnh: CDC Thanh Hóa

Trong đó, có 2 trường hợp là F1 của bệnh nhân mắc Covid-19 tại thị trấn Nông Cống được ghi nhận trong chiều ngày 25/8.

Tất cả các bệnh nhân đã được chuyển về Cơ sở điều trị Covid-19 số 1 tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa để điều trị.

Như vậy, tại ổ dịch thị trấn Nông Cống trong 2 ngày qua đã ghi nhận 8 ca bệnh.

Nông Cống có 8 ca mắc Covid-19, Thanh Hóa khuyến cáo người dân không đổ xô mua thực phẩm tích trữ - Ảnh 2.

Huyện Nông Cống (Thanh Hóa) trong những ngày giãn cách xã hội. Ảnh: CDC Thanh Hóa

Trước thực trạng có nhiều ca nhiễm Covid-19 trong công đồng xảy ra tại huyện Nông Cống (Thanh Hóa), đã xuất hiện thông tin nhiều người dân TP. Thanh Hóa đã đổ xô đi mua hàng hóa tích trữ, nhất là các mặt hàng thiết yếu như lương thực, thực phẩm.

Trao đổi với PV báo Dân Việt, ông Trần Đức Lương – Phó Giám đốc Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không có tình trạng người dân mua hàng tích trữ.

Cũng theo ông Lương, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 2 trung tâm thương mại, 24 siêu thị tổng hợp được Bộ Công Thương công nhận và 52 của hàng thuộc chuỗi Vinmart, 388 chợ dân sinh và khoảng 60.000 cửa hàng kinh doanh tổng hợp (cửa hàng tạp hóa)...

Nông Cống có 8 ca mắc Covid-19, Thanh Hóa khuyến cáo người dân không đổ xô mua thực phẩm tích trữ - Ảnh 3.

Hệ thống bán lẻ của tỉnh Thanh Hóa vẫn đang đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân. Ảnh: HT

Riêng Chợ đầu mối Đông Hương bình quân cung cấp khoảng 300- 500 tấn hàng, cao điểm có lúc tới 1.000 tấn hàng/ngày. Như vậy, trước mặt hệ thống bán lẻ của tỉnh Thanh Hóa dư sức đáp ứng được nhu cầu mua sắm của người dân.

"Nếu trường hợp một địa phương xảy ra tình huống thiếu hàng cục bộ trong một thời gian ngắn, Sở Công thương tỉnh này sẽ phối hợp với UBND các huyện, các ngành có liên quan và các doanh nghiệp để điều tiết kịp thời từ các địa phương khác đến và điều tiết kịp thời trong hệ thống của các chuỗi cung ứng bán lẻ" - ông Trần Đức Lương - Phó giám đốc Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem