Thanh Hóa: Mía trổ cờ, nông dân lo âu

Thứ năm, ngày 15/03/2012 07:18 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tại thời điểm này, có hàng nghìn ha mía của người dân Thanh Hóa vẫn chưa được thu hoạch. Cây mía thi nhau trổ cờ, còn người dân thì như “ngồi trên đống lửa”.
Bình luận 0

Vụ mía 2011-2012, toàn tỉnh Thanh Hóa trồng được hơn 29.000ha mía nguyên liệu, tập trung ở 3 khu vực thuộc 3 nhà máy đường Lam Sơn, Nông Cống và Việt – Đài. Trong đó, vùng mía nguyên liệu của Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn chiếm tới 16.500ha.

img
Mía ở xã Yên Giang, huyện Yên Định trổ cờ trắng ruộng khiến nông dân lo âu.

Theo khảo sát của phóng viên NTNN tại một số huyện như Yên Định, Thọ Xuân... (vùng nguyên liệu mía của Công ty CP Mía đường Lam Sơn, huyện Thọ Xuân), hiện tại đang còn khoảng 2/3 tổng diện tích chưa thu hoạch kịp, đã và đang trổ cờ.

Tại huyện Yên Định, người trồng mía rất hoang mang, phần vì không biết bao giờ nhà máy mới thu mua hết mía, phần lo mía giảm sản lượng. Ông Nguyễn Văn Bình - Chánh Văn phòng UBND huyện Yên Định cho biết: Toàn huyện có hơn 1.000ha mía, hiện mới thu hoạch được khoảng 200ha, số còn lại đã trổ cờ. Tâm lý của bà con trồng mía đang lo lắng, không phải lo công ty không thu mua, mà lo sản lượng mía giảm do phần lớn cây mía đã trổ cờ.

Còn tại huyện Thọ Xuân, có hơn 3.400ha mía nhưng đến thời điểm này cũng mới thu hoạch được hơn 700ha. Ông Lê Văn Duyệt - Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Thọ Xuân cho biết: Năm nay, do Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn thu mua mía chậm, khiến tâm lý bà con rất lo lắng. UBND huyện cũng đã có văn bản đề nghị công ty có chính sách hỗ trợ cho dân những diện tích mía chậm thu hoạch, ảnh hưởng đến năng suất, sản lượng của vụ mía này và vấn đề liên quan đến sản xuất, chăm bón vụ mía sau.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Văn Tam- Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Mía đường Lam Sơn cho biết: Năm nay, việc thu mua mía chậm hơn mọi năm là do công ty đang nâng cấp dây chuyền 2 của nhà máy, từ công suất 4.500 tấn/ngày lên 8.000 tấn/ngày. Do việc thu mua mía năm nay chậm hơn mọi năm, nên phía công ty đã gửi thông báo về các địa phương vùng mía nguyên liệu đồng thời cam kết với người trồng mía sẽ đẩy nhanh tiến độ thu mua mía cho bà con, chậm nhất là đến ngày 15.5. Nếu đến thời điểm nêu trên mà công ty vẫn không thu mua hết diện tích mía cho bà con, thì công ty sẽ chịu trách nhiệm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem