Thanh Hóa: Mưa lớn gây lũ quét, 12 người mất tích

Hữu Dụng Thứ bảy, ngày 03/08/2019 20:43 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của bão số 3, mưa lớn và lũ đã gây thiệt hại hoàn toàn 24 ngôi nhà, 18 ngôi nhà bị trôi, 4 ngôi nhà bị sập, 17 ngôi nhà bị hư hỏng một phần, 3 xe ô tô tải bị cuốn trôi... Lũ đã cuốn trôi 18 người, hiện đã cứu được 6 người, còn 12 người đã mất liên lạc (trong đó, bản Sa Ná, xã Na Mèo có 10 người; bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy có 2 người).
Bình luận 0

Do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 1 - 3/8, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, đặc biệt là tại các huyện miền núi có mưa to đến rất to. Cộng với nguồn nước từ thượng nguồn, các vùng đồi núi đổ về, đã gây lũ lụt.

Tại huyện Mường Lát, đến chiều 3/8, trên địa bàn đã có 13 điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông. Quốc lộ 15c, tuyến đường huyết mạch lên thị trấn Mường Lát đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, gây chia cắt giao thông.

Mưa to, lượng nước lớn còn gây ra hàng chục điểm sạt lở, chia cắt giao thông nhiều khu vực dân cư ven sông, suối trên địa bàn các xã.

Nước lũ đã làm một người mất tích tại bản Na Tao, xã Pù Nhi là ông Bùi Văn Hoạt (sinh năm 1961). Huyện Mường Lát cũng đã di dời 5 hộ dân, trong đó, 2 hộ tại thị trấn Mường Lát, 3 hộ tại bản Lốc Há, xã Nhi Sơn. Đây là những hộ bị sạt lở đất đá.

img

Do mưa lớn liên tiếp nhiều ngày, nước lũ lên nhanh khiến các huyện miền núi Thanh Hóa thiệt hại nghiêm trọng.

Trao đổi với Dân Việt, ông Vũ Văn Đạt - Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết, mưa lũ đã phá hủy nhiều tuyến đường giao thông liên bản, liên xã của địa phương. Mưa lũ cũng khiến quốc lộ 217 đoạn qua xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn bị sạt lở nghiêm trọng do lũ ống, lũ quét, chia cắt các xã phía dưới với 2 xã vùng cao gồm Na Mèo, Sơn Thủy.

Trong 3 ngày qua, huyện vùng biên Quan Sơn có mưa lớn kéo dài, với lượng mưa đo được tại xã Na Mèo là 332,2mm, thị trấn Quan Sơn là 183,4mm. Mực nước các suối trên địa bàn, sông Luồng, sông Lò dâng cao. Tính đến chiều 3/8, mưa lũ làm 17 bản của huyện bị cô lập, chia cắt.

Mưa lớn và lũ đã gây thiệt hại hoàn toàn 24 ngôi nhà, 18 ngôi nhà bị trôi, 4 ngôi nhà bị sập, 17 ngôi nhà bị hư hỏng một phần, 3 xe ô tô tải bị cuốn trôi... Lũ đã cuốn trôi 18 người, hiện đã cứu được 6 người, còn 12 người đã mất liên lạc (trong đó, bản Sa Ná, xã Na Mèo có 10 người; bản Mùa Xuân, xã Sơn Thủy có 2 người).

Dưới đây là một số hình ảnh do mưa lũ ở Thanh Hóa: 

img

Mưa lũ khiến nhiều bản ở huyện Mường Lát bị cô lập trong nước lũ.

img

Một chiếc ôtô tải bị nước lũ cuốn.

img

Nước lũ lên cao khiến nhiều ngôi nhà chìm trong nước.

img

Huyện Quan Sơn bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ảnh hưởng của bão số 3.

img

Hiện nước lũ vẫn chia cắt nhiều xã và tuyến đường ở Quan Sơn.

img

Nước lũ cuốn đi nhiều tài sản giá trị của người dân huyện Quan Sơn.

img

Hiện tình hình lũ ở các huyện miền núi Thanh Hóa hết sức phức tạp.

img

Hàng trăm nhà của của người dân bị nước lũ phá hỏng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem