Ảnh hưởng bão số 3: Nhiều nơi ở Thanh Hoá bị cô lập

Hữu Dụng Thứ bảy, ngày 03/08/2019 14:19 PM (GMT+7)
Do ảnh hưởng của bão số 3, các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra mưa lớn, dông lốc gây sạt lở đất, nhiều nhà dân hư hỏng, một người mất tích.
Bình luận 0

Tại huyện Quan Hóa, lốc kèm mưa lớn hai ngày qua khiến 18 nhà dân, một điểm trường mầm non xã Phú Sơn hư hỏng và 5,3 ha cây trồng bị thiệt hại hoàn toàn. Tại huyện Quan Sơn, mưa lớn kèm gió lốc khiến 16 nhà dân bị thiệt hại.

img

Nhiều xã ở phía tây Thanh Hóa bị cô lập do mưa hai ngày qua.

Theo báo cáo nhanh từ UBND huyện Mường Lát (Thanh Hóa), tính đến 9h sáng nay (3/8), đã có 13 điểm sạt lở, gây ách tắc giao thông. Quốc lộ 15C, tuyến đường huyết mạch lên thị trấn Mường Lát đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở.

Mưa to, lượng nước lớn còn gây ra hàng chục điểm sạt lở, chia cắt giao thông cho nhiều khu vực dân cư ven sông, suối trên địa bàn các xã. Nước lũ đã khiến 1 người mất tích tại bản Na Tao (Pù Nhi) là ông Bùi Đình Khiêm SN 1961). Ông Khiêm đã bị nước lũ cuốn trôi, hiện công tác tìm kiếm rất khó khăn do nước lũ lớn, chảy mạnh. 

img

Nước lũ tràn về, nhiều tuyến đường của huyện Mường Lát chị chia cắt.

Ông Phạm Văn Sơn, Chánh văn phòng UBND huyện Mường Lát cho biết, do mưa lớn từ đêm qua (2/8), đến sáng nay (3/8) liên tiếp trên địa bàn huyện nên nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất là rất cao. Huyện đang huy động toàn lực để ứng phó với tình hình mưa lũ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem