Thành lập 15 đoàn chỉ đạo phòng, chống cúm gia cầm

Thứ bảy, ngày 15/02/2014 22:43 PM (GMT+7)
Ngày 15.2, Cục Thú y (Bộ NNPTNT) cho biết đã thành lập 15 đoàn công tác đi kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm tại các địa phương.
Bình luận 0
Theo Cục Thú y, tính đến hết ngày 15.2, dịch cúm gia cầm đã xảy ra ở xã Hòa Xuân Đông, huyện Đông Hòa (Phú Yên) làm 2.000 con gia cầm mắc bệnh, chết 1.100 con và tiêu hủy 900 con. Chi cục Thú y đang phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp bao vây ổ dịch.

Như vậy, hiện cả nước có 9 tỉnh: Quảng Ngãi, Nam Định, Kon Tum, Tây Ninh, Cà Mau, Khánh Hòa, Long An, Đắc Lắc và Phú Yên có dịch cúm gia cầm. Ngoài ra, một số địa phương khác có xuất hiện các điểm dịch trên đàn gia cầm dưới dạng nhỏ lẻ (một vài hộ chăn nuôi) nhưng đã được phát hiện và xử lý kịp thời, không để dịch lây lan.
Thanh Xuân (Thanh Xuân)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem