Cúm gia cầm
-
Tờ New York Post dẫn báo cáo của các chuyên gia cảnh báo khả năng xảy ra đại dịch cúm gia cầm có thể tồi tệ gấp 100 lần so với dịch Covid-19. Cảnh báo được đưa ra sau khi xuất hiện trường hợp mắc cúm gia cầm ở người tại bang Texas (Mỹ).
-
Để chấm dứt ngay tình trạng vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có công điện gửi Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ban ngành và chính quyền các cấp của địa phương tập trung tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp.
-
Bệnh nhân B.T.Đ. (21 tuổi, thường trú tại thị xã Ninh Hòa, sinh viên trường Đại học Nha Trang) bị nhiễm cúm A/H5 sau thời gian điều trị, do bệnh chuyển biến quá nặng nên đã tử vong.
-
Một sinh viên bị nhiễm cúm gia cầm A/H5 có diễn biến nặng, đang được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa.
-
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng chống cúm gia cầm lây sang người.
-
Bộ NNPTNT vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định hỗ trợ cho lực lượng tham gia phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi từ năm 2021, bệnh viêm da nổi cục từ năm 2020 cho đến khi Nghị định quy định về cơ chế, chính sách hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh động vật được ban hành.
-
Chuyển sang nuôi tôm sau 2 năm liên tiếp trắng tay vì đàn gà bị cúm gia cầm, ông Phạm Thanh Minh ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh (TP.HCM) đã cứu vãn sự nghiệp và làm giàu nhanh chóng chỉ sau 2 vụ tôm.
-
Ngày 18/9, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT) đã có công văn đề nghị Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05) và các tỉnh, TP: Hà Nội, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Dương, Bắc Giang tăng cường kiểm soát, ngăn chặn vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới.
-
Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNT), thời gian qua trình trạng vận chuyển, buôn bán trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam tiếp tục diễn biến phức tạp tại các địa phương thuộc tỉnh Quảng Ninh.
-
Hai lần thất bại khi nuôi gà công nghiệp, ông Phạm Thanh Minh chuyển sang nuôi tôm với các ao quanh nhà, nhờ kiến thức và kinh nghiệm ông thu tiền tỷ mỗi năm mở đường cho nghề nuôi tôm ở xã Đa Phước huyện Bình Chánh.