Thanh niên đâm trọng thương người đàn ông ở chung cư Linh Đàm có thể bị xử lý thế nào?

Quang Trung Thứ ba, ngày 14/05/2024 12:59 PM (GMT+7)
Một người đàn ông bất ngờ bị đâm nhiều nhát khi đang ăn tại một quán ở khu chung cư HH Linh Đàm. Chuyên gia pháp lý đã bình luận về vụ việc này.
Bình luận 0

Tạm giữ thanh niên đâm trọng thương người đàn ông ở chung cư Linh Đàm

Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội, đang tạm giữ đối tượng Nguyễn Hoài Sơn (sinh năm 1994; ở H2B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) để làm rõ hành vi vô cớ dùng dao tấn công người khác nguy kịch. Nạn nhân trong vụ việc là anh Đ.X.T (ở Hà Nam).

Thanh niên đâm trọng thương người đàn ông ở chung cư Linh Đàm có thể bị xử lý thế nào?- Ảnh 1.

Quán ăn nơi xảy ra sự việc. Ảnh cắt từ clip

Ghi nhận của PV Dân Việt, nơi xảy ra sự việc là một quán bún cá nằm tại tầng 1, chung cư HH2A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt. Chủ quán cho biết, sự việc xảy ra vào khoảng 14h30 ngày 6/5.

Chị này cho hay, vào thời điểm trên có 2 người đàn ông đi vào quán ăn. Khi đó, có một nam thanh niên đã ngồi ở phía đối diện. Sau khi 2 người đàn ông ngồi vào bàn, nam thanh niên cứ nhìn chằm chằm vào họ.

"Người này không ăn, cứ nhìn chằm chằm vào 2 người đối diện, ăn được 1-2 miếng lại tiếp tục nhìn. Sau đó, thanh niên đứng dậy thanh toán", chủ quán bún thông tin và cho biết thêm, thanh niên này sau đó không ăn nữa mà đứng dậy trả tiền rồi tiếp tục nhìn 2 người đàn ông.

Bất ngờ thanh niên này lao tới và rút dao và đâm nhiều nhát vào một người đàn ông, người còn lại thì bỏ chạy. Thực hiện xong hành vi đối tượng lập tức chạy trốn, còn nạn nhân được đưa đi viện cấp cứu.

Dấu hiệu của tội danh nào?

Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Dân Việt, Tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, qua clip có thể thấy hành vi của đối tượng rất manh động, liều lĩnh và coi thường pháp luật. Đây là hành vi cố ý gây thương tích, thậm chí có thể khiến nạn nhân tử vong.

Vì vậy, cơ quan chức năng sẽ làm rõ danh tính của nạn nhân cũng như danh tính của đối tượng gây án, làm rõ nguyên nhân sự việc, nhận thức của đối tượng cũng như xác định hậu quả đã gây ra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp kết quả xác minh cho thấy, đối tượng không mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức, tại thời điểm thực hiện hành vi gây thương tích cho người khác, đối tượng này hoàn toàn có thể nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm nhưng vẫn cố ý thực hiện hành vi…thì có đủ căn cứ để xử lý hình sự về tội cố ý gây thương tích hoặc tội giết người tùy thuộc vào hậu quả xảy ra.

Theo ông Cường, trường hợp tại thời điểm cầm dao đâm người đối tượng có đủ năng lực hành vi dân sự, mục đích là để sát hại nạn nhân hoặc hậu quả có thể dẫn đến nạn nhân tử vong, có thể cơ quan chức năng sẽ khởi tố tội giết người.

Còn nếu kết quả xác minh cho thấy đối tượng nhận thức được hành vi của mình là nguy hiểm cho xã hội nhưng không có mục đích sát hại nạn nhân, hậu quả cũng không thể dẫn đến việc nạn nhân tử vong, cơ quan chức năng sẽ xử lý đối tượng về tội cố ý gây thương tích.

Việc xử lý đối tượng về tội danh gì phụ thuộc nhiều vào tính chất nguy hiểm của hành vi, động cơ mục đích và hậu quả có thể xảy ra đối với nạn nhân.

Ngoài ra, vị chuyên gia cho rằng, cơ quan chức năng sẽ làm rõ hành vi của người đàn ông đi cùng nạn nhân khi không có hành vi, động thái nào hỗ trợ nạn nhân để bắt giữ, không chế đối tượng, giảm bớt những thiệt hại có thể xảy ra.

Vụ việc cho thấy nguy cơ mất an toàn có thể xảy ra bất cứ khi nào, đặc biệt là đối với các đối tượng có tâm lý nhận thức bất thường hoặc có ý thức coi thường pháp luật.

Với những tình huống nguy hiểm như vậy, việc bình tĩnh xử lý và có sự phối hợp hỗ trợ giúp đỡ của những người xung quanh là rất cần thiết để giảm thiểu tổn hại nghiêm trọng có thể xảy ra, bắt giữ đối tượng, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem