Thanh niên giả danh công an đòi qua chốt kiểm soát dịch, bị hỏi một câu đã lộ tẩy

Văn Dũng Thứ năm, ngày 26/08/2021 17:41 PM (GMT+7)
Để đi qua chốt kiểm dịch Covid-19, nam thanh niên 20 tuổi ở Bình Dương đã mặc đồ cảnh phục ngành công an, đeo quân hàm thượng uý và trình thẻ đoàn cho lực lượng chức năng.
Bình luận 0

Ngày 26/8, Công an TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) đang hoàn tất hồ sơ để xử lý đối với Hoàng Anh Tú (20 tuổi, thường trú tỉnh Bình Phước) về hành vi sử dụng giấy tờ giả.

Theo cơ quan công an, ngày 25/8, Tú mặc đồ cảnh phục ngành công an, đeo quân hàm thượng uý và bảng tên Đỗ Hoàng Anh Tú đi đến chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên quốc lộ 13, đoạn thuộc phường Phú Hoà, TP.Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương).

Nam thanh niên ở Bình Dương giả danh công an để đi qua chốt kiểm dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Giấy tờ thu giữ được trên người của Tú. Ảnh: CA cung cấp.

Lúc này, Tú đưa ra 1 tấm thẻ đoàn viên và nói rằng mình mới đi công tác đoàn về, yêu cầu được cho qua chốt. Lực lượng chức năng tại chốt đã yêu cầu Tú xuất trình thẻ ngành nhưng nam thanh niên này không có nên đã bị mời về trụ sở công an làm việc.

Tại cơ quan công an, Tú khai nhận đã đặt mua quần áo công an và các giấy tờ giả để đi xin việc làm và sử dụng hàng ngày.

Cơ quan công an còn thu giữ trên người Tú hai CMND, 1 mang tên Đỗ Hoàng Anh Tú và CMND tên Đỗ Hoàng Minh Khải và giấy phép lái xe mang tên Đỗ Hoàng Anh Tú.

Công an TP.Thủ Dầu Một thông báo, đơn vị cá nhân nào từng gặp trường hợp giả danh của người này thì liên hệ với công an TP.Thủ Dầu Một để phối hợp giải quyết.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem