Thanh Thúy chính thức gia nhập CLB Nhật Bản, nhận lương 4,5 tỷ đồng/năm

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 21/09/2019 11:11 AM (GMT+7)
Thông tin từ phía lãnh đạo Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An cho hay, chủ công Trần Thị Thanh Thúy đã chính thức đặt bút ký vào bản hợp đồng thi đấu cho CLB Denso Airy Bees của Nhật Bản trong mùa giải 2019/2020.
Bình luận 0

Cuối cùng thì điều mà những người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam chờ đợi cũng đã xảy ra. Sau khi kết thúc VTV Cup 2019, Trần Thị Thanh Thuý đã lên đường sang Nhật Bản thử việc trong màu áo CLB Denso Airy Bees. Sau một thời gian thương thảo, phía CLB Nhật Bản sẽ chính thức ký hợp đồng với chủ công sinh năm 1997 của ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Cô là ngoại binh thứ 2 của CLB ở mùa giải năm nay.

img

Chủ công Trần Thị Thanh Thúy.

Hợp đồng đã được ký kết cùng với đó là lệ phí khoảng 10% giá trị hợp đồng mà CLB Denso Airy Bees trả cho Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam được phía Nhật Bản xác nhận. “Thanh Thúy chỉ tham dự ASEAN Grand Prix vòng đấu tại Thái Lan sau đó quay trở về Việt Nam thực hiện các thủ tục cần thiết trước khi hội quân cùng CLB Denso Airy Bees”, ông Thái Bửu Lâm, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thể thao Bình Điền Long An cho biết.

Phía CLB Denso Airy Bees muốn Thanh Thúy phải tập trung toàn lực thi đấu cho đội trong suốt cả mùa giải, chỉ được về thi đấu cho tuyển bóng chuyền Việt Nam ở SEA Games trước 10 ngày. Tuy nhiên, sau khi hợp đồng hai bên đã thống nhất, phía Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam mới đây lại yêu cầu Thanh Thúy phải có mặt từ ngày 17/11 thay vì ngày 20/11 như thỏa thuận với CLB Denso Airy Bees. Với những thông tin trên, phía VTV Bình Điền Long An cho biết Thanh Thúy sẽ thi đấu tại Nhật Bản bằng bất cứ giá nào.

Theo tiết lộ, mức lương của Thanh Thúy tại CLB Denso Airybees sẽ vào khoảng 200 nghìn USD/mùa (trên 4,5 tỷ đồng). Đây là mức lương đáng mơ ước với bất cứ VĐV Việt Nam nào, kể cả là bóng đá.

Denso Airy Bees được thành lập vào năm 1972 với biểu tượng là những chú ong vui vẻ cùng phương châm mỗi cầu thủ phải cần mẫn như chú ong. Đội bóng này kết thúc mùa giải 2018/2019 với hạng 5 chung cuộc và tham vọng đạt thành tích cao hơn ở mùa giải năm nay. Trước đó, họ đã chiêu mộ thành công ngoại binh Sinead Jack đến từ Trinidad và Tobago và Thanh Thúy là ngoại binh thứ 2 của CLB này.

Năm 2005, CLB Denso Airy Bees từng đến Việt Nam tranh tài ở giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cúp và đoạt ngôi vô địch sau chiến thắng 3-1 trước ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam. Khi đó Việt Nam có đội hình khá mạnh với Diệu Châu, Ngọc Hoa, Kim Huệ, Phạm Thị Yến…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem