Thanh Thúy: Làm “bà bầu” không đơn giản

Thứ ba, ngày 31/07/2012 06:51 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Nữ diễn viên Thanh Thúy đã dấn thân vào một vai trò mới: Làm “bà bầu” tổ chức sản xuất phim. Phóng viên trò chuyện với chị về bộ phim đầu tay “Làn môi trong mưa” đang nhận được nhiều khen ngợi.
Bình luận 0

Mặc dù con trai đã cứng cáp nhưng Thanh Thúy vẫn rất hạn chế xuất hiện ở sân khấu kịch, phim ảnh. Chị đang đảm nhận một vai trò khác?

- Đúng vậy! Thúy và chồng (đạo diễn Đức Thịnh) thử sức với công việc mới là sản xuất phim. Đây là việc mà Thúy đã ấp ủ từ lâu lắm rồi. Khi mang thai, Thúy phải sắp xếp công việc, cân bằng lại cuộc sống, tất cả đều phải ưu tiên cho em bé nên mọi thứ đảo lộn, cả về suy nghĩ.

Quyết định thành lập công ty sản xuất phim của chúng tôi ngày càng nhiều thêm chỉ vì muốn có thời gian chủ động để ở bên cạnh con.

img
Thanh Thúy diễn xuất trong phim “Làn môi trong mưa”.

Cả 2 vợ chồng đều là những cái tên quen thuộc trong nghề, nên khi mình trở thành nhà sản xuất phim cũng có nhiều lợi thế?

- Đây cũng là một sự may mắn mà Thúy có được trong nghề. Bộ phim đầu tay mà vợ chồng Thúy sản xuất là “Làn môi trong mưa” (đang phát sóng trên VTV6) tập hợp rất nhiều diễn viên “hot” hiện nay như: Thái Hòa, Minh Luân, Cao Minh Đạt, Diễm My, NSƯT Công Ninh...

Mọi người yêu quý mình nên dù bận rộn với các vai diễn khác nhưng luôn ưu tiên cho Thúy cả về thời gian lẫn chi phí. Mình cũng không có kinh nghiệm nhiều, nhưng nhờ vào sự giúp đỡ của các bậc tiền bối nên mọi thứ cũng đâu vào đó.

Làm rồi mới biết vai trò nhà sản xuất phim không hề đơn giản. Hiện tại, Thúy cũng vừa hoàn thành bộ phim được đặt hàng là “Bão mùa hè”.

Làm nhà sản xuất vừa khó vừa mệt, sao chị còn nhận một vai trong phim?

- Với phim “Làn môi trong mưa”, anh Đức Thịnh là đạo diễn chính, còn Thanh Thúy tham gia một vai diễn quan trọng. Phim do anh Thịnh viết kịch bản, lấy cảm hứng từ nhân vật Hằng trong truyện ngắn cùng tên của nhà văn Võ Thị Hảo.

Vai Hằng này, chúng tôi từng nhắm đến 2 diễn viên Tăng Thanh Hà và Minh Hằng, nhưng vì thời điểm đó 2 bạn ấy quá bận với các công việc khác nên tôi đành phải gánh vai. Vì có chồng bên cạnh giúp sức nên những khó khăn, vất vả, Thúy cũng vượt qua hết.

Giới showbiz vốn đầy dẫy những chuyện thị phi, cám dỗ, Thanh Thúy chắc là người hiểu rõ những điều ấy. Vậy chị có ngăn cản con mình tham gia hoạt động nghệ thuật không?

- Thúy để cho con mình tự do phát triển. Nếu bé có năng khiếu thì tự nhiên nó sẽ bước vào nghề, dù có ngăn cấm cũng không thể nào cản được.

Như Thúy hồi nhỏ nè, Thúy thích hát lắm, suốt 12 năm học hành là đủ 12 năm tham gia văn nghệ, thi hát... với ước mơ làm ca sĩ mà. Nhưng không ngờ, khi thi vào Trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh thì lúc đó mới biết mình có năng khiếu diễn xuất, đam mê và yêu thích lúc nào không biết.

Lập gia đình, có con, mình cũng lớn tuổi hơn và không thể đảm nhận các vai trẻ như lúc trước nên chuyển qua sản xuất phim. Dù thay đổi thế nào đi chăng nữa, Thúy cũng không từ bỏ nghệ thuật vì nó đã ăn sâu vào máu, cái nghiệp vận vào người rồi.

Xin cảm ơn chị!

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem