Thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng đất rừng sản xuất của Công ty Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình

Trần Anh Thứ bảy, ngày 04/05/2024 05:39 AM (GMT+7)
Ngày 3/5, tin từ Thanh tra tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa công bố quyết định thanh tra đột xuất Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình (đóng trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình).
Bình luận 0

Theo đó, đây là cuộc thanh tra đột xuất thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Bình. Nội dung thanh tra là việc quản lý, sử dụng đất rừng sản xuất của Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình từ khi được giao đất, cho thuê đất.

Trước đó, UBND huyện Bố Trạch đã phát hiện một số sai phạm sau khi lập đoàn kiểm tra nhằm rà soát việc sử dụng đất của các hộ dân trong lâm phần quản lý của Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình tại xã Xuân Trạch (huyện Bố Trạch).

Thanh tra đột xuất việc quản lý, sử dụng đất rừng sản xuất của Công ty Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình- Ảnh 1.

Trụ sở Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình. Ảnh: TA

Kết quả điều tra cho thấy, 47 đối tượng lấn chiếm 46 lô đất rừng, với mục đích trồng cây trái phép trên diện tích hơn 75ha thuộc đất rừng sản xuất .

Đây là diện tích đất được UBND tỉnh Quảng Bình giao cho Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình quản lý, sử dụng tại xã Xuân Trạch.

Trong 47 đối tượng lấn chiếm đất, có 19 người hiện vẫn chưa có đất rừng sản xuất.

Việc thiếu đất sản xuất của nhiều hộ dân xã Xuân Trạch đã dẫn đến việc người dân vào trồng cây trái phép trên đất của lâm trường. Cùng với đó, để xảy ra tình trạng đơn thư khiếu kiện, làm mất an ninh, trật tự trên địa bàn trong thời gian qua.

Ngoài những vấn đề trên, Công ty TNHH MTV Lâm công nghiệp Bắc Quảng Bình đã ký hợp đồng giao khoán đất rừng sai đối tượng cho 2 trường hợp là ông Đàm Văn Thành (TP. Đồng Hới) hợp đồng 2 năm 2018 và 2020 với diện tích 39ha; ông Nguyễn Văn Vững (xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch) với diện tích 33,5ha. Nhưng theo quy định, phải ưu tiên ký hợp đồng giao khoán cho gia đình cư trú hợp pháp tại địa phương, là người dân xã Xuân Trạch.

Cùng đó, công ty trên còn ký hợp đồng giao khoán vượt quá hạn mức theo quy định cho 5 đối tượng có diện tích nhiều hơn 15 ha/hộ. Việc giao khoán không đúng đối tượng và vượt hạn mức của công ty là một trong những nguyên nhân dẫn đến người dân xã Xuân Trạch thiếu đất sản xuất, lấn, chiếm đất của công ty để trồng cây trái phép.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem