Thất bại ở Afghanistan: Ai đang nói sự thật?

Tuấn Anh (Theo DM) Thứ hai, ngày 23/08/2021 13:12 PM (GMT+7)
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin nói rằng họ đã có dự đoán rằng Taliban sẽ chiếm Kabul - trong vài tháng, sau khi Tổng thống Biden phủ nhận ông không thấy có những cảnh báo điều đó có thể xảy ra.
Bình luận 0
Thất bại ở Afghanistan: Ai đang nói sự thật? - Ảnh 1.

Các chiến binh Taliban tuần tra ở Kabul, Afghanistan [Ảnh Rahmat Gul / AP]

Bộ trưởng Lloyd Austin cho biết trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm Chủ nhật rằng một số đánh giá tình báo dự đoán Taliban sẽ giành quyền kiểm soát Afghanistan trong vòng vài tháng sau khi quân đội Mỹ rút quân - trái ngược hoàn toàn với tuyên bố hồi tháng 7 của Tổng thống Biden là không có báo cáo nào như vậy.

"Tôi biết tổng thống đã nói rằng thông tin tình báo hoàn toàn không cho thấy bất kỳ ai - rằng Taliban có thể tiếp quản trong 11 ngày. Ông đã biết thông tin đó sớm nhất có thể như thế nào? ", nhà báo Martha Raddatz của ABC News đã hỏi Bộ trưởng Quốc phòng trong một cuộc phỏng vấn được ghi hình trước.

Bộ trưởng Lloyd Austin trả lời: "Có những đánh giá ban đầu cuộc chiến còn kéo dài từ một đến hai năm, và có cả đánh giá trong vài tháng, nhưng không một ai có thể dự đoán rằng nhóm Taliban sẽ tái xuất với lực lượng như vậy và có thể chiếm lĩnh phần lớn của đất nước trong vòng chưa đầy hai tuần. Tất cả điều này xảy ra trong khoảng 11 ngày. Bạn biết đấy, không ai dự đoán được rằng, chính phủ Afghanistan sẽ sụp đổ trong 11 ngày cả".

Ông Lloyd Austin  nói thêm rằng tình hình ngày càng phát triển khiến các quan chức tình báo và quân đội ngày càng khó đánh giá chính xác kết quả cuối cùng.

Bộ trưởng Austin cho biết: "Khi Taliban bắt đầu đạt được lợi ích, và sau đó chúng tôi thấy rằng trong một số trường hợp, giao tranh ít dần đi, đầu hàng nhiều hơn và nhiều lực lượng hơn đang bốc hơi thì lúc đó rất khó dự đoán".

Bình luận của Bộ trưởng Quốc phòng mâu thuẫn với những gì ông Biden đã nói vào tháng trước.

Một phóng viên nói với tổng thống trong cuộc họp báo ngày 8/7 rằng: "Cộng đồng tình báo Mỹ đã đánh giá rằng chính phủ Afghanistan có thể sẽ sụp đổ. Biden phản pháo lại bằng cách nói rằng: "Điều đó không đúng".

"Họ đã không đưa ra kết luận đó",  tổng thống Biden nhấn mạnh, điều này dường như không chính xác dựa trên các bình luận của Bộ trưởng Austin.

"Ban lãnh đạo trong Chính phủ Afghanistan phải hợp tác với nhau", Biden nói tại cuộc họp báo. "Họ rõ ràng có khả năng duy trì chính phủ tại chỗ. Câu hỏi đặt ra là: Liệu họ có tạo ra được sự gắn kết để làm điều đó không"?

Một phóng viên khác đã hỏi trong cuộc họp báo vào tháng trước: "Việc Taliban tiếp quản Afghanistan bây giờ có phải là điều không thể tránh khỏi?'

"Không, không phải thế," Biden trả lời.

"Quân đội Afghanistan với 300.000 người - được trang bị tốt, cũng như bất kỳ quân đội nào trên thế giới - và Lực lượng Không quân, chống lại 75.000 Taliban. Nó không phải là không thể tránh khỏi", ông Biden ông giải thích.

Kể từ khi cuộc rút quân thất bại, ông Biden đã cố gắng đổ lỗi cho người tiền nhiệm của mình và lực lượng an ninh Afghanistan và dường như đã quên nhiều chi tiết liên quan đến quyết định đưa toàn bộ quân đội ra khỏi Afghanistan vào ngày 31 tháng 8.

Ông Biden cho biết trong cuộc phỏng vấn đầu tiên sau khi Taliban tiếp quản đất nước rằng ông không thể 'nhớ lại' nếu được cảnh báo sẽ duy trì sự hiện diện của quân đội ở Afghanistan.

Trong cùng một cuộc phỏng vấn, ông khẳng định rằng 'không có ai bị giết' tại sân bay Kabul mặc dù có ít nhất khoảng chục cái chết được xác nhận liên quan đến cảnh hỗn loạn.

Ông cũng thừa nhận rằng sẽ vẫn rút quân khỏi Afghanistan mà không có thỏa thuận của cựu Tổng thống Donald Trump để đưa tất cả mọi người ra ngoài trước ngày 1 tháng 5.

"Các cố vấn quân sự hàng đầu của ngài đã cảnh báo không nên rút quân vào mốc thời gian này - họ muốn ngài giữ khoảng 2.500 quân", George Stephanopoulos của ABC chất vấn ông Biden trong một cuộc phỏng vấn phát sóng hôm thứ Năm.

"Không, họ đã không", tổng thống Biden phủ nhận. "Đó không phải là sự thật. Điều đó không đúng".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem