Thất lạc bản đồ Thủ Thiêm

  • Nhiều cử tri cho rằng, hơn 20 năm, dân Thủ Thiêm đòi quyền lợi như “cóc kêu không thấu trời”. Nhiều cử tri đòi khởi tố vụ thu ngoài ranh 4,3ha, đòi trả lại khu tái định cư 160ha như quy hoạch.
  • Chiều 26/6, Thanh tra Chính phủ đã công bố thông báo số 1041/TB-TTCP về “Công tác quản lý nhà nước và thực hiện pháp luật trong quy hoạch, quản lý xây dựng, đất đai tại Khu ĐTM Thủ Thiêm, TP.HCM”, PV Dân Việt đã gặp một số người dân Thủ Thiêm để nghe họ đánh giá về kết luận này.
  • Hầu hết cử tri Thủ Thiêm đều nêu ý kiến về dự án Khu đô thị mới (ĐTM) Thủ Thiêm, trong đó yêu cầu sớm công bố ranh khu 4,3ha; 5 khu phố 3 phường ngoài quy hoạch và trả lại 160ha tái định cư cho người dân.
  • Trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ “về việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân quận 2 liên quan đến dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm”, Thanh tra Chính phủ đề xuất Thủ tướng Chính phủ lập đoàn thanh tra để xem xét, giải quyết những nội dung công dân đề nghị liên quan đến 05 khu phố thuộc 03 phường ở dự án Thủ Thiêm.
  • Theo Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong, thành phố đang chờ ý kiến các bộ ngành, Bộ Xây dựng tham mưu hướng dẫn để tiến tới phê duyệt ranh giới khu vực 4,3ha trong dự án Thủ Thiêm, khi đó mới triển khai các bước tiếp theo.
  • Sau khi Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu “kiến nghị Thanh tra Chính phủ sớm công bố phần còn lại liên quan đến dự án Thủ Thiêm”, một số người dân ở Thủ Thiêm cho biết: “Vấn đề này người dân Thủ Thiêm cũng luôn yêu cầu và đề nghị Thanh tra Chính phủ sớm công bố sai phạm của các tổ chức, cá nhân liên quan”.
  • Hôm qua (8.12), Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã phát đi thông báo về chính sách đền bù cho 321 hộ dân thuộc khu đất 4,3ha nằm ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ.
  • Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM đã thống nhất giữ nguyên quy hoạch, phục vụ lợi ích chung đối với phần diện tích đất đã quy hoạch cho giao thông toàn khu đô thị mới Thủ Thiêm đi qua khu vực 4,3ha. Phần diện tích đất còn lại trong khu 4,3ha sẽ được quy hoạch dành cho dịch vụ, thương mại và xây dựng chung cư tái định cư.
  • Bà Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) TP.HCM cho rằng, cử tri và người dân rất bức xúc về dự án Thủ Thiêm, yêu cầu UBND TP.HCM sớm khắc phục và giải quyết cho người dân. Theo bà Châu, việc giải quyết cần đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu và xử lý nghiêm các cá nhân sai phạm.
  • Ông Võ Văn Hoan - Chánh văn phòng UBND TP.HCM cho biết, TP đã và đang tiến hành các bước trong việc bồi thường cho cư dân thuộc dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm. Trong đó, những người dân nằm trong 4,3ha đất ngoài ranh sẽ được hoán đổi đất ngang giá trị, cùng mục đích sử dụng.