Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai đối mặt với hình phạt nào?

Hạ Anh Thứ năm, ngày 25/04/2019 15:04 PM (GMT+7)
Cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên (Lào Cai) đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai. Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai sẽ đối mặt với hình phạt nào?
Bình luận 0

Như Dân Việt đã thông tin, ông Hồ Cao Khải - Chủ tịch UBND huyện Bảo Yên cho biết, hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Bảo Yên đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Việt Anh (SN 1983, trú tại thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, Lào Cai) - giáo viên tin học tại Trường THCS Số 2 Thượng Hà để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo điều 145 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, ông Nguyễn Việt Anh, Trường THCS Thượng Hà (huyện Bảo Yên, Lào Cai) bị tố đã có hành vi quan hệ tình dục với một nữ học sinh lớp 8 trong trường khiến em này có thai 12 tuần tuổi.

Thầy giáo Nguyễn Việt Anh đã thừa nhận có hành vi quan hệ tình dục với nữ sinh lớp 8 nhiều lần tại khuôn viên trường học từ khi em này mới 11 tuổi.

Hiện, cơ quan điều tra (CQĐT) đã tạm giữ hình sự với Nguyễn Việt Anh.

Thầy giáo làm nữ sinh lớp 8 mang thai sẽ đối mặt với hình phạt nào?

Trao đổi với Dân Việt, luật sư Đặng Văn Cường – Trưởng VP luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư Hà Nội cho biết: “Kết quả siêu âm thai, giấy khai sinh của học sinh và lời thừa nhận hành vi quan hệ tình dục của thầy giáo là những chứng cứ có thể chứng minh có hành vi quan hệ tình dục với người chưa đủ 16 tuổi.

Tuy nhiên, CQĐT sẽ tiếp tục xác minh làm rõ hành vi quan hệ tình dục của thầy giáo diễn ra từ khi nào, thai đó có phải là của thầy giáo hay không làm cơ sở để xác định trách nhiệm hình sự cũng như xem xét xử lý kỷ luật viên chức theo quy định pháp luật”.

img

Trường học ở Bảo Yên, Lào Cai, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Nông Nghiệp Việt Nam

Luật sư cũng chỉ ra các trường hợp có thể xảy ra với kết quả điều tra: “Khi thu thập đầy đủ các tài liệu, chứng cứ chứng minh rằng thầy giáo đã quan hệ tình dục một cách tự nguyện với học sinh, khi em ấy đã đủ 13 tuổi nhưng chưa đủ 16 tuổi thì hành vi này có dấu hiệu hình sự và sẽ bị khởi tố hình sự theo quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự (BLHS) về tội giao cấu hoặc có hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến chưa đủ 16 tuổi. Theo Khoản 2, Điều 145 BLHS, thầy giáo sẽ phải đối mặt với mức hình phạt phạt từ 3 năm đến 10 năm tù.

Nếu có căn cứ cho thấy thầy giáo này đã quan hệ tình dục với học sinh khi em học sinh chưa đủ 13 tuổi hoặc khi đã đủ 13 tuổi nhưng việc quan hệ tình dục là trái ý muốn của nạn nhân sẽ khởi tố về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi theo quy định tại Điều 142 Bộ luật hình sự. Với tình tiết phạm tội nhiều lần và làm nạn nhân có thai, hình phạt tù từ 12 năm đến 20 năm theo quy định tại khoản 2, Điều 142 BLHS năm 2015”.

Vị luật sư này cũng cho biết thêm, thầy giáo cũng sẽ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho nạn nhân và gia đình nạn nhân bao gồm: Chi phí khám chữa, chăm sóc sức khỏe, tiền tổn thất về tinh thần, công người chăm sóc. Trong trường hợp học sinh này sinh con, thầy giáo phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho đến khi đứa bé trưởng thành.

Điều 145. Tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi

1. Người nào đủ 18 tuổi trở lên mà giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 142 và Điều 144 của Bộ luật này, thì bị phạt tù từ 1 năm đến 5 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 3 năm đến 10 năm:

a) Phạm tội 2 lần trở lên;

b) Đối với 2 người trở lên;

c) Có tính chất loạn luân;

d) Làm nạn nhân có thai;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

e) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

b) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Điều 142. Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 7 năm đến 15 năm:

a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ;

b) Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người dưới 13 tuổi.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm :

a) Có tính chất loạn luân;

b) Làm nạn nhân có thai;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

d) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân từ 11% đến 45%;

đ) Đối với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh;

e) Phạm tội 2 lần trở lên;

g) Đối với 2 người trở lên;

h) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình :

a) Có tổ chức;

b) Nhiều người hiếp một người;

c) Phạm tội đối với người dưới 10 tuổi;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

đ) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân 46% trở lên;

e) Biết mình bị nhiễm HIV mà vẫn phạm tội;

g) Làm nạn nhân chết hoặc tự sát.

4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 năm đến 5 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem