Thầy giáo trẻ "mát tay" nhất Hà Nội, liên tục dẫn đoàn học sinh giỏi thi đâu trúng đó

Tào Nga Thứ ba, ngày 16/11/2021 09:48 AM (GMT+7)
Nhiều năm, thầy giáo "mát tay" dẫn đoàn thi học sinh giỏi Toán khu vực, quốc tế với các giải cao. Trong tình hình dịch bệnh, thầy xây dựng trang web hỗ trợ dạy học và kiểm tra đánh giá trực tuyến.
Bình luận 0

Đến với nghề giáo do "duyên số"

Thầy giáo có họ tên rất đặc biệt Cai Việt Long, sinh năm 1988, hiện là giáo viên Trường THCS Ngô Sĩ Liên, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Mặc dù bố là kỹ sư thủy lợi, mẹ là y tá, bản thân giỏi các môn Tự nhiên và dễ dàng trở thành sinh viên Y khoa, Kinh tế hay Bách khoa, thế nhưng cậu học sinh Cai Việt Long khi đó lại có "duyên số" đỗ vào Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. 

Kể từ năm đó, các mốc thời gian theo đuổi với mơ đứng trên bục giảng bắt đầu với thầy giáo trẻ. Tự hào hơn nữa, năm 2010, thầy Long là 1 trong 5 sinh viên Khoa Toán được vinh dự kết nạp vào Đảng khi còn ngồi trên giảng đường đại học. Khi ra trường, thầy tiếp tục học cao học lý luận phương pháp giảng dạy môn Toán tại trường Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Thầy giáo trẻ trường điểm Hà Nội có họ tên "lạ", liên tục dẫn đoàn Học sinh giỏi thi đâu trúng đó - Ảnh 1.

Thầy Cai Việt Long, hiện là giáo viên Trường THCS Ngô Sĩ Liên. Ảnh: NVCC

Là giáo viên trẻ, thầy Long rất tận tâm, nhiệt huyết với công việc của mình và luôn được giáo viên, học sinh trong trường yêu mến. Sau mấy năm đứng lớp, thầy đã có những kỷ niệm đẹp không bao giờ quên. Đó là lần đầu tiên đứng trên bục giảng: "Buổi học nói về học Toán để làm gì, có ứng dụng gì trong thực tế. Mình đã nhận được rất nhiều câu trả lời thú vị của học sinh như đi chợ tính tiền, thi đỗ vào các trường... Mình đã giải thích cho các em, Toán còn giúp phát triển tư duy logic, dùng để giải quyết các bài khó môn Lý, Hóa, Sinh và Toán có nhiều ứng dụng trong thực tế giúp cuộc sống tối ưu nên từ đó học sinh có niềm đam mê, hứng thú hơn với môn học này".

Hay đó là lần gặp sự cố dở khóc dở cười. Một buổi sáng trời mưa khá to, đường ngập nên thầy đi xe máy đến trường bị ướt hết quần áo, giầy tất. Buổi học hôm đó thầy đứng trên bục giảng tự tin đi lại với đôi dép... mượn tạm của học sinh.

Dẫn đoàn học sinh giỏi thi đâu trúng đó

Từ năm 2011 đến nay, thầy Cai Việt Long được tin tưởng liên tục giữ vị trí trưởng đoàn đưa các em đi thi Học sinh giỏi Toán cấp khu vực và quốc tế. Đến nay, thầy đã có hơn 20 lần đưa các em học sinh đi thi đấu Toán học ở hơn 10 nước như Hàn Quốc, Nhật Bản, Malaysia, Ấn Độ, Bulgaria, Argentina...

img
img
img
img

Nhiều lần thầy Long dẫn đoàn đi thi học sinh giỏi khu vực và quốc tế. Ảnh: NVCC

"Mỗi lần đưa các em đi thi lại có những kỷ niệm riêng. Là trưởng đoàn nên mình lo ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh, công tác hậu cần chuẩn bị quà tặng ban tổ chức, ngồi suốt đêm cùng các thầy dịch đề thi cho học sinh, trao đổi với các đoàn khác, giao lưu văn hóa văn nghệ... Có những lần học sinh còn làm rơi mất hộ chiếu ngay tại cửa lên sân bay phải chạy đi tìm để kịp giờ bay. Đặc biệt, kỷ niệm nhớ nhất là mình đứng giảng bài cho hơn 200 giáo viên tại kỳ thi toán ITMO 2017, phản biện bài cho học sinh giúp học sinh đạt mức từ Huy chương Bạc thành huy chương Vàng", thầy Long chia sẻ.

Không chỉ "mát tay" đưa học sinh đi thi đạt giải cao ở đấu trường quốc tế, năm 2020 – 2021 trước bối cảnh dịch bệnh kéo dài, thầy Long cũng vinh dự được Sở GDĐT Hà Nội lựa chọn tham gia công tác dạy học trực tuyến trên truyền hình. Đây là công việc hoàn toàn mới mẻ, đầy áp lực khi đứng trước máy quay phát sóng trực tiếp trên truyền hình, tuy nhiên, từng bài giảng của thầy đã mang đến kiến thức cho các em học sinh trong mùa dịch. 

Thầy giáo trẻ trường điểm Hà Nội có họ tên "lạ", liên tục dẫn đoàn Học sinh giỏi thi đâu trúng đó - Ảnh 3.

Thầy Long trong buổi dạy trên truyền hình. Ảnh: NVCC

Ngoài ra, thầy Long cũng tham gia dạy học trực tuyến ghi hình trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia VTVcab, các ứng dụng Facebook, Youtube,… Trong quá trình dạy học trực tuyến, thầy nhận thấy việc giảng dạy trực tuyến truyền tải kiến thức một chiều cho học sinh, ít có sự tương tác hơn so với giảng dạy trực tiếp. Vì vậy thầy đã sáng tạo, xây dựng trang web hỗ trợ dạy học và kiểm tra đánh giá mang tên mình. Mới đây nhất, thầy được trao giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 5, năm học 2020-2021 của Sở GDĐT Hà Nội.

Với thầy Long, bí quyết dạy học của thầy rất đơn giản. Đó là học đi đôi với hành, giảng dạy kết hợp với kiểm tra kiến thức khó cho học sinh. Đối với học sinh yếu kém, thầy dành nhiều thời gian để giúp học sinh trong học tập, chia nhỏ các nội dung kiến thức để học sinh tiếp cận một cách dễ dàng hơn, chuẩn bị nhiều nội dung phù hợp với năng lực khả năng làm bài của học sinh.

Thầy giáo trẻ trường điểm Hà Nội có họ tên "lạ", liên tục dẫn đoàn Học sinh giỏi thi đâu trúng đó - Ảnh 4.

Thầy giáo với nhiều sáng tạo cho học sinh học tốt nhất. Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm kỷ niệm về ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thầy Long kể: "Có một kỷ niệm mà mình luôn day dứt đó là trong lần về làm từ thiện ở huyện Bát Xát, Lào Cai, cùng đoàn giáo viên Trường THPT chuyên Hà Nội – Amsterdam. Khi nhìn thấy các em ngồi ngay ngắn, nghiêm túc trên sân trường nhưng chân các em đều xỏ tạm bộ những đôi dép nhựa, không đi tất trong thời tiết giá lạnh mùa đông, trái tim mình nhói lên. Thiếu thốn trăm bề mà các em vẫn chăm chỉ đến trường, còn các thầy cô miệt mài đứng lớp, rất đáng trân trọng…".

Chính những trăn trở trên, khi được hỏi mong ước của thầy Long cho ngày 20/11, thầy trả lời không phải điều gì cho riêng mình mà cho các thầy cô giáo và các em học sinh ở vùng cao còn khó khăn có đầy đủ điều kiện sinh hoạt và học tập. Còn hiện tại, ước mơ cháy bỏng của thầy là đại dịch Covid-19được đẩy lùi, và mong hơn nữa những học sinh thân yêu của mình biết đón nhận những giờ học đầy hứng thú.

Thành tích của thầy giáo Cai Việt Long

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2019, 2020

- Bằng khen của Bộ GDĐT "Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học" năm học 2019 – 2020.

- Giấy khen của Sở GDĐT, UBND Quận Hoàn Kiếm có thành thích trong công tác dạy học trên truyền hình cho học sinh phổ thông thành phố HN trong giai đoạn giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid 19, năm học 2019 – 2020.

- Giấy khen Phòng GDĐT về Đạt giải Nhất và giải Nhì trong dự thi Sản phẩm CNTT và kỹ năng CNTT của Ngày hội CNTT lần thứ V ngành GDĐT quận Hoàn Kiếm; giấy khen Sở GDĐT đạt giải thưởng "Khởi đầu tươi sáng" trong Cuộc thi Kỹ năng CNTT.

- Trao giải thưởng "Nhà giáo Hà Nội tâm huyết, sáng tạo" lần thứ 5, năm học 2020-2021 dành cho CB, GV, NV – Ngày Hội CNTT lần thứ V năm 2021.

- Có nhiều sáng kiến kinh nghiệm xếp loại A và được Sở KH-CN công nhận.

- Tham gia đưa đoàn học sinh đi thi Toán và Khoa học quốc tế, được Sở GDĐT và UBND quận Hoàn Kiếm tặng giấy khen.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem