Thấy Nga quyết chơi rắn, Israel vội gióng chuông cảnh báo "nguy hiểm"

Trần Việt (theo Radiofarda) Thứ tư, ngày 26/09/2018 10:00 AM (GMT+7)
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã gửi cảnh báo tới Tổng thống Nga phản đối việc Moscow cấp hệ thống tên lửa phòng không tối tân S-300 cho Syria, nhấn mạnh rằng, điều này sẽ làm khu vực vốn đang chìm trong chiến tranh mất ổn định thêm nữa.
Bình luận 0

 img

Tổng thống Nga Putin (trái) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải)

Sau cuộc điện đàm của 2 nhà lãnh đạo hôm 24.9, văn phòng của Thủ tướng Israel cho biết, ông Netanyahu đã nói với ông Putin rằng, "việc chuyển hệ thống vũ khí tối tân vào tay những người vô trách nhiệm sẽ làm tăng các nguy cơ trong khu vực". Ông Netanyahu cũng khẳng định quyết tâm "tiếp tục bảo vệ an ninh và lợi ích" của Israel bằng cách tiếp tục phát động các cuộc không kích vào các mục tiêu quân sự của Iran tại Syria. 

Tuyên bố của Israel được đưa ra cùng ngày với cảnh báo của cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton rằng, quyết định cấp S-300 cho Syria của Nga là "một sai lầm lớn" và là "một sự leo tháng đáng kể" trong cuộc nội chiến kéo dài 7 năm qua ở Syria.

Các máy bay của Israel đã thực hiện nhiều cuộc không kích chết người vào các mục tiêu quân sự của Iran tại Syria trong năm nay. Mặc dù cũng hiện diện ở Syria nhưng quân đội Nga đã không can thiệp vào các hoạt động này của Israel. Quân đội Nga và Isarel cũng thiết lập các cơ chế tham vấn để tránh những sự cố đáng tiếc.

Tuy nhiên, tuần trước, trinh sát cơ Il-20 của Nga bị bắn rơi ở Syria và Moscow cho rằng, Israel phải chịu trách nhiệm về vụ việc vì các máy bay của nước này đã lợi dụng Il-20 làm "lá chắn" đẩy máy bay Nga vào tầm ngắm của hệ thống phòng không Syria. Thủ tướng Netanyahu trong cuộc điện đàm với Tổng thống Putin hôm 24.9 đã tiếp tục đổ trách nhiệm cho quân đội Syria - đóng vai trò bắn rơi máy bay - và Iran - đóng vai trò phá hoại sự ổn định trong khu vực.

Mặc dù có những quan điểm khác nhau về những gì đã xảy ra, văn phòng của ông Netanyahu cho biết 2 nhà lãnh đạo Nga và Israel "đã đồng ý tiếp tục các cuộc đối thoại" giữa các đội chuyên nghiệp và phối hợp liên quân sự qua các kênh quân sự.

ĐỌC THÊM: Có "rồng lửa" S-300 ở Syria, Nga cũng không thể "trói cánh" Israel

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem