Thấy thi thể một nạn nhân bị sóng cuốn trôi khi cào ốc

Thứ ba, ngày 18/02/2014 22:21 PM (GMT+7)
Thi thể một trong hai nạn nhân xấu số bị sóng biển cuốn trôi trong lúc cào ốc trên biển được tìm thấy cách nơi gặp nạn 12km.
Bình luận 0

Cuối giờ chiều nay (18.2), ông Nguyễn Giúp, Chủ tịch UBND xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, cho Dân Việt biết, sau nhiều giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng cùng người nhà đã tìm thấy thi thể nạn nhân Huỳnh Thị Thịnh (49 tuổi, trú thôn Hà Quang, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam), một trong hai nạn nhân xấu số bị sóng biển cuốn trôi trong lúc cào ốc trên biển, cách nơi gặp nạn 12km là bãi biển Tam Thanh, TP Tam Kỳ, Quảng Nam. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại là bà Nguyễn Thị Loan.

Ông Nguyễn Giúp, Chủ tịch UBND xã Tam Tiến (đội mũ) cùng với người dân xem tìm cách kiếm thi thể nạn nhân còn lại.
Ông Nguyễn Giúp, Chủ tịch UBND xã Tam Tiến (đội mũ) tại nơi tìm kiếm thi thể nạn nhân còn lại.

Trước đó, như Dân Việt đã thông tin, vào khoảng 4 giờ sáng cùng ngày, bà Huỳnh Thị Thịnh với con trai Đặng Văn Dục (22 tuổi) và em gái là Huỳnh Thị Hòa (40 tuổi) cùng bà Nguyễn Thị Loan (58 tuổi, cùng ở thôn Hà Quang, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, Quảng Nam) ra biển thuộc thôn Hà Quang để cào ốc ruốc, bất ngờ bà Huỳnh Thị Thịnh và Nguyễn Thị Loan sụp hố và bị sóng biển cuốn mất tích.

Ông Nguyễn Giúp cho biết thêm, hiện lực lượng chức năng của xã và Đồn biên phòng Tam Thanh đang cố gắng mọi biện pháp để tìm kiếm thi thể bà Loan, rất có thể nạn nhân bị trôi dạt lên trên như nạn nhân Thịnh.

Trương Hồng (Trương Hồng)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem