 |
Ông Mark Powell - người đứng đầu Chương trình Thủy hải sản toàn cầu của Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) |
Lúc này ông có suy nghĩ gì về bản đánh giá của WWF về cá tra VN?
- Chúng tôi đánh giá dựa trên những số liệu khoa học sẵn có tại thời điểm đó (2009), tuy nhiên bây giờ chúng tôi sẽ lựa chọn hướng tới việc hợp tác ở tương lai đối với Chính phủ VN.
Với quyết định sai lầm của WWF, ông có hiểu được những tác động của nó đến các hộ nuôi cá tra VN?
- Chúng tôi hoàn toàn không có ý định chỉ trích hoặc phê phán gì đến các hộ nuôi cá tra VN. Chúng tôi nghĩ rằng tương lai tốt đẹp nhất cho những người nuôi cá tra là được cấp chứng chỉ bền vững. Đấy là lý do chúng tôi đang cố gắng hợp tác với Bộ NN&PTNT VN.
WWF đưa cá tra VN vào danh sách đỏ phải chăng đó là sự cạnh tranh của 2 bộ tiêu chuẩn của WWF và Gobal GAP?
- Tôi không biết giải thích như thế nào cho các bạn hiểu rõ, nhưng sự thật không phải như vậy.
Đến khi giấy chứng nhận nuôi bền vững của Hội đồng Quản lý nuôi trồng thuỷ sản (ASC) ra đời, WWF có đề xuất thu phí đối với người nuôi cá tra VN khi cấp chứng nhận đó?
- WWF cam kết sẽ dùng tất cả các mối quan hệ của mình để tìm kiếm những sự hỗ trợ tài chính từ bên ngoài để phục vụ cho quá trình cấp giấy chứng nhận ASC cho các hộ nuôi VN.
Vì sao WWF lại đổi màu cá tra VN từ đỏ sang xanh?
- Đánh giá của chúng tôi là đánh giá của hiện tại và quá khứ, còn sự điều chỉnh của chúng tôi là nói về tương lai. Sự điều chỉnh này giúp chúng ta đánh giá chính xác hơn và tạo cơ hội cho cá tra VN phát triển. Sự điều chỉnh đó dựa trên sự cam kết rất mạnh mẽ của Chính phủ VN về việc hướng tới phát triển bền vững ngành cá tra và basa.
WWF nói sẽ dỡ bỏ cá tra ra khỏi danh sách đỏ ngay lập tức, vậy bao giờ chúng tôi có thể nhìn thấy được sự dỡ bỏ đó?
-Tôi hy vọng là ngày mai (16-12). Chúng tôi cũng rất vui mừng khi mang những đề xuất của mình tới người tiêu dùng thuỷ sản khắp nơi trên thế giới là hãy tiếp tục mua sản phẩm cá tra, basa của VN.
Hội Nghề cá VN cho rằng WWF nên xin lỗi Chính phủ và người nuôi cá tra VN, ông nghĩ sao?
- WWF đánh giá dựa trên những số liệu sẵn có tại thời điểm đó và được công bố trước công chúng. Vì vậy, WWF sẽ không nhìn lại quá khứ nữa, sẽ đặt việc hợp tác tốt đẹp hơn với Chính phủ VN trong tương lai. Lời xin lỗi tốt nhất thể hiện ở những hành động hợp tác đúng đắn trong tương lai.
Thắng Đình (ghi)
Vui lòng nhập nội dung bình luận.