“400 thi thể hiện đã được chuyển đến nhà xác. 350 thi thể trong số này là dân thường. Nhiều thi thể không thể nhận dạng”, ông Andrey Purgin, Phó Thủ tướng thứ 1 của Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng tuyên bố.
Ông Purgin cũng khẳng định, tất cả các thi thể được tìm thấy trong các ngôi mộ tập thể nằm rải rác ở những địa điểm khác nhau trong khu vực Donetsk. Trước đó, những địa điểm trên nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Ukraine.
Ba người đàn ông khiêng một thi thể sau cuộc pháo kích tại Donetsk ngày 28.8.
Chính quyền Donetsk đang có ý định tìm kiếm hỗ trợ của các chuyên gia Nga trong quá trình xác định danh tính các thi thể bằng phương pháp phân tích DNA.
Theo ông Andrey Purgin có khoảng 4.000 người ở Donetsk đã thiệt mạng kể từ khi chiến sự nổ ra ở đây hồi tháng 4.
“Bạn cần biết một điều rằng, không ai có thể xác nhận với bạn rằng, số liệu trên chính xác hay chưa. Vì có nhiều mộ tập thể vẫn chưa bị phát hiện. Số liệu tôi trích dẫn là thống kê dân thường và dân quân tự vệ bị thiệt mạng của chúng tôi”, ông Purgin nhấn mạnh.
Trong khi đó, theo Liên Hợp Quốc, khoảng 3.500 người Ukraine
đã thiệt mạng và hàng trăm nghìn người khác phải bỏ nhà cửa đi, di tản tránh chiến sự giữa quân đội Kiev và lực lượng dân quân.
Vui lòng nhập nội dung bình luận.