Thi lớp 10 Trường THPT Nguyễn Tất Thành 2023: Nhiều thí sinh "méo mặt" vì đề Văn khó

Tào Nga Thứ bảy, ngày 17/06/2023 12:16 PM (GMT+7)
Hơn 4.100 thí sinh đã tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành, ngôi trường có tỉ lệ chọi 1/11,4, nhiều thí sinh nhận xét đề thi Văn khá khó.
Bình luận 0

Kỳ thi lớp 10 vào Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành, thuộc Trường Đại học Sư phạm Hà Nội đã diễn ra sáng 17/6. Theo chia sẻ từ phía nhà trường, năm nay, có 4.112 thí sinh tham gia kỳ thi trong khi chỉ tiêu tuyển sinh của trường cho năm học 2023-2024 là 360, tỉ lệ chọi là 1/11,4. Hàng năm, tỉ lệ chọi vào Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành luôn cao tương đương với các trường THPT chuyên.

Kỳ thi diễn ra trong 1 ngày với 3 môn thi. Buổi sáng, các thí sinh thi Ngữ văn (90 phút) và Tiếng Anh (60 phút). Buổi chiều, thí sinh thi Toán (90 phút).

Thi lớp 10 Trường THPT Nguyễn Tất Thành: Nhiều thí sinh "méo mặt" vì đề Văn khó - Ảnh 1.

Hơn 4.000 thí sinh tham dự kỳ thi vào lớp 10. Ảnh: Tào Nga

Ngay sau khi kết thúc 2 môn thi buổi sáng, nhiều thí sinh cho biết đề thi năm nay khó và để đạt điểm cao, cạnh tranh nhau vào trường thì không dễ dàng. 

Đề Văn học sinh nhận xét khó dù ra theo cấu trúc đề năm ngoái. Nhất là 2 câu cuối cảm nhận về 2 khổ thơ cuối của 2 bài Ánh Trăng và Bếp lửa. Nhiều học sinh không làm được vì không tìm thấy điểm chung của 2 bài thơ.

Thi lớp 10 Trường THPT Nguyễn Tất Thành: Nhiều thí sinh "méo mặt" vì đề Văn khó - Ảnh 2.

Thí sinh và phụ huynh trao đổi nhau trong buổi thi đầu tiên. Ảnh: Tào Nga

Trước đó, có mặt tại điểm thi sớm, em Trần Hồng Minh, quận Cầu Giấy cho hay: "Em thích trường này từ lâu và có nguyện vọng vào đây. Em không biết mình làm bài có tốt không nhưng sẽ cố gắng đạt kết quả cao. Em tự tin với môn Toán và tiếng Anh".

Sau 4 kỳ thi, thí sinh và phụ huynh căng thẳng tiếp tục thi lớp 10 Trường THPT Nguyễn Tất Thành - Ảnh 1.

Đề thi Văn khiến nhiều học sinh lúng túng. Ảnh: Tào Nga

Còn Nguyễn Thảo Nhi, quận Nam Từ Liêm bày tỏ: "Đến này hôm nay em đã có kinh nghiệm sau mấy lần đi thi nhưng thực sự là cũng thấm mệt. Em cố gắng hoàn thành nốt bài thi và từ ngày mai sẽ nghỉ xả hơi".

Sau khi thí sinh vào phòng thi, nhiều phụ huynh ở bên ngoài hồi hộp chờ đợi. Chị Lê Thanh Hà, quận Thanh Xuân lo lắng: "Sáng nay 2 mẹ con đã dậy thật sớm để đi thi. Con quyết tâm cao để vào được Trường THCS-THPT Nguyễn Tất Thành vì anh con từng học ở đây. Trước đó con đã thi tập dượt ở các trường khác và cả kỳ thi vào lớp 10 trường chuyên của Sở. Dù con bảo làm bài tốt nhưng là phụ huynh của con tôi rất lo lắng. Năm nay quá đông thí sinh dự thi mà các bạn đều học thêm rất nhiều. Chỉ biết cầu mong cho con gặp may mắn".

Cùng chung tâm trạng, chị Nguyễn Thục Anh, quận Cầu Giấy cho hay: "Kỳ thi vào lớp 10 vừa qua con tôi gặp phải đề thi Toán mờ và con đã làm sai. Dù Sở GDĐT công nhận đáp án nhưng con cũng đã khóc mấy ngày và ảnh hưởng nhiều đến tâm lý. Hôm nay đi thi con bảo sẽ nhìn kỹ đề hơn và quyết tâm cao để thi đỗ vào trường mong ước".

Trước đó, con chị Thục Anh đã thi vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Huệ ngày 12/6; Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên ngày 4/6 và Trường THPT Đại học Sư phạm ngày 1/6. Con chị cũng như nhiều thí sinh khác ở Hà Nội là "cày" 9 năm để dồn dập trong 1 tháng dự thi tới 4-5 kỳ thi.

"Năm ngoái, điểm trúng tuyển vào trường là 19,5, không biết năm nay sẽ bao nhiêu. Chắc chắn sẽ cao hơn vì năm nay đông thí sinh hơn", chị Thục Anh lo lắng.

Thi lớp 10 Trường THPT Nguyễn Tất Thành: Nhiều thí sinh "méo mặt" vì đề Văn khó - Ảnh 4.

Thí sinh kết thúc môn thi buổi sáng. Ảnh: Tào Nga

Theo kế hoạch, trường sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn vào ngày 23/6. Điểm thi tuyển được tính theo công thức: Điểm Ngữ văn + Điểm Toán + Điểm tiếng Anh + Điểm khuyến khích (nếu có).

Thi lớp 10 Trường THPT Nguyễn Tất Thành: Nhiều thí sinh "méo mặt" vì đề Văn khó - Ảnh 5.

Kỳ thi cuối cùng vào lớp 10 ở Hà Nội. Ảnh: Tào Nga

Học sinh học tại Trường THCS - THPT Nguyễn Tất Thành được tự chọn chương trình giáo dục nghệ thuật và thể thao.

Bên cạnh đó, ngoài 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc, học sinh được lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp môn học sau: Tổ hợp Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học; tổ hợp Vật lý, Hóa học, Giáo dục kiến thức và pháp luật, Tin học; tổ hợp Vật lý, Địa lý, Giáo dục kiến thức và pháp luật, Tin học; tổ hợp Sinh học, Địa lý, giáo dục kiến thức và pháp luật, Tin học.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem