• Hội nông dân (ND) tỉnh vừa ban hành văn bản yêu cầu Hội ND các huyện, thị thành phố tăng cường công tác quản lý các nguồn vốn, chương trình, mô hình, dự án... hỗ trợ ND ở cơ sở, hộ gia đình, tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Nhà nước và của Hội.
  • Hàng ngàn người qua lại đường Bưởi hướng từ Lạc Long Quân - Cầu Giấy hàng ngày, nhưng ít ai có thể nhận ra 3 hộ phải sống lay lắt như thời nguyên thủy "trên cây" giữa Thủ đô, cạnh dòng sông Tô Lịch.
  • Tại huyện Sơn Hà, chiều 4.10, gần 5.000 học sinh ở 13 trường đã phải nghỉ học để đảm bảo an toàn.
  • Nữ đạo diễn vốn hiếm, đạo diễn sân khấu càng ít. Nhưng người đầu tiên đưa kịch bản của nhà viết kịch tài ba Lưu Quang Vũ (1948 - 1988), dựng nhiều vở nhất từ kịch bản của ông, chính là nữ NSND Phạm Thị Thành.
  • Tối 9.9, Liên hoan sân khấu các tác phẩm của tác giả Lưu Quang Vũ đã khai mạc tại Hà Nội. Nhà hát Tuổi Trẻ lập kỷ lục với 3 vở diễn tham gia liên hoan lần này. Phóng viên NTNN phỏng vấn NSƯT Chí Trung - Phó Giám đốc nhà hát về vở “Mùa hạ cuối cùng” do anh đạo diễn.
  • Cuộc sống chốn thị thành cuốn tôi đi với bộn bề công việc, nhưng những lúc lắng lòng, một đứa trẻ sinh ra từ làng như tôi lại nhớ đến cháy lòng bát canh cua của mẹ trong những ngày hè oi bức...
  • “Nữ tướng” của sân khấu Việt Nam - NSND Phạm Thị Thành dành những lời trân quý khi nói về Lưu Quang Vũ và những vở kịch của ông.
  • Đạo diễn Lâm Lê Dũng- người đã từng thành công với “Gió thiên đường”, “U14 – Đội bóng trong mơ” vừa chính thức “tái xuất” với bộ phim truyền hình “Cạm bẫy thị thành”.
  • NSƯT Chí Trung đã đầu tư rất nhiều tâm huyết cho “Mùa hạ cuối cùng” cũng như anh đã từng miệt mài với vở “Lời thề thứ 9” của Lưu Quang Vũ cũng được Đoàn kịch II của anh dàn dựng vài tháng trước đây.
  • Cuộc sống hiện đại hối hả, tất bật với bao bộn bề lo toan hàng ngày của nơi đô thị đôi khi khiến con người ta quên lãng đi những nét đẹp, nét giản dị của những thứ được coi là “quê”.