Nhật Bản muốn tuyển nhân lực cao của Việt Nam

Thứ ba, ngày 14/08/2012 06:50 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Ngày 13.8, Cục Quản lý lao động ngoài nước, Vụ Hợp tác quốc tế và Tổng cục Dạy nghề (Bộ LĐTBXH) tổ chức tọa đàm “Phát triển nguồn nhân lực Việt Nam tại Nhật Bản”.
Bình luận 0

Hiện Việt Nam có hơn 18.000 thực tập sinh đang tu nghiệp tại Nhật Bản. Riêng trong năm 2011, đã có gần 7.000 tu nghiệp sinh kỹ thuật sang Nhật, tăng gần 1,5 lần so với năm 2010 và còn có xu hướng tăng lên trong năm nay. Tu nghiệp sinh Việt Nam sang Nhật Bản làm việc chủ yếu ở hai lĩnh vực là sản xuất, chế tạo máy và nông nghiệp.

Đây cũng là 2 lĩnh vực mà các doanh nghiệp Nhật Bản đánh giá là phù hợp với người lao động Việt Nam. Đại diện Nhật Bản mong muốn Việt Nam sẽ nâng cao chất lượng thực tập sinh, đặc biệt về ngoại ngữ, để tăng số lượng tu nghiệp sinh sang học tập và làm việc tại Nhật Bản trong thời gian tới.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem