Thị trường cận Tết: Giá cả bắt đầu tăng

Thứ tư, ngày 18/01/2012 14:11 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sức mua tại các chợ và siêu thị cũng như giá cả hàng hóa tết đã tăng nhanh hơn so với 1 tuần trước đó, tuy không mạnh như mọi năm...
Bình luận 0

Siêu thị: Giá tăng vừa phải!

Có thể nói năm nay, do kinh tế khó khăn nên phải sau ngày “ông Công, ông Táo”, người dân mới bắt đầu rục rịch mua sắm tết, thị trường mới thực sự sôi động tại các chợ và siêu thị.

img
Giá cả dịp Tết đang có dấu hiệu tăng.

Bà Nguyễn Thanh Huyền, phụ trách PR miền Bắc và miền Trung của hệ thống siêu thị Big C cho hay: Hai ngày qua, lượng người đến mua sắm tại hệ thống siêu thị Big C tăng hơn so với những ngày trước. Tuy nhiên không xảy ra hiện tượng đông “đột biến” như những năm trước.

Trao đổi với phóng viên NTNN, ông Lê Văn Thịnh - Phó Tổng Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty Kinh Đô thì cho hay, sản lượng bánh kẹo của Kinh Đô tung ra thị trường tăng 15% so với Tết năm 2011, lên đến 3.200 tấn bánh, kẹo các loại nên giá cả sẽ ổn định suốt dịp Tết Nhâm Thìn. Hầu hết các siêu thị đều bày bán bánh kẹo Kinh Đô có giá phổ biến vài chục ngàn đồng.

Còn ông Vũ Vinh Phú - Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội cho biết: Mặc dù, hàng tết đa dạng và phong phú, nhưng theo ông Phú sức tiêu thụ năm nay chỉ tăng khoảng 12%, thấp hơn nhiều so với 25-30% Tết năm 2011, do ảnh hưởng khó khăn của kinh tế trong nước. Đây cũng là lý do khiến giá hàng hóa chỉ tăng vừa phải, không mạnh như mọi năm. Hiện giá sữa tăng từ 7-10%, bánh kẹo tăng 5%, hàng khô tăng 30%, gà ta tăng 15%, lợn hơi tăng 5-7%/kg, thủy hải sản tăng 15-20%...

“Kìm” đà tăng giá

Trong khi giá hàng tết tại các siêu thị khá ổn định và chỉ tăng nhẹ thì tại các chợ, giá hàng tết có mức tăng mạnh hơn, đặc biệt là các loại rau, củ, thực phẩm tươi sống tăng từ 10-30%... Chị Nguyễn Thị Hà - tiểu thương bán thịt lợn tại chợ Thành Công (Hà Nội) cho biết, từ nay đến 30 (âm lịch) Tết Nguyên đán, giá thực phẩm trên thị trường Hà Nội sẽ còn tăng do thời tiết năm nay lạnh hơn năm ngoái.

Các cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm những trường hợp đầu cơ, tăng giá bất hợp lý từ nay đến Tết.

Tuy nhiên, Tết năm nay hầu hết tại các chợ, giá hàng hóa hiện đều do người bán và người mua thỏa thuận, không niêm yết. Các tiểu thương đều nhìn sức mua và theo nhau để bán hàng. Ông Bạch Văn Đấu- Ban quản lý chợ Hà Đông cho rằng: Những ngày sát Tết, giá hàng hóa sẽ chỉ tăng mạnh khi sức mua tăng mạnh.

Hiện tại dạo qua các chợ Thành Công, Ngọc Hà... chúng tôi hầu như chưa thấy bóng dáng lực lượng chức năng kiểm tra, giám sát thị trường. Tại các chợ này, giá rau củ đã tăng lên trung bình mỗi loại từ 2.000- 3.000 đồng/kg. Các loại thực phẩm tươi sống cũng tăng. Thịt gà ta cả lông tăng từ 110.000 -120.000/kg lên 140.000/kg, thịt bò bắp giá 180.000 đồng/kg, bò thăn 200.000/kg, sườn lợn 120.000/kg, thịt lợn mông sấn 110.000/kg...

Riêng tại chợ Đồng Xuân, giá các loại đồ khô có mức tăng từ 10 - 20% do nhu cầu mua của người dân tăng. Tôm khô tăng từ 650.000 đồng/kg lên tới 750.000 đồng/kg, nấm hương khô tăng từ 380.000 đồng/kg lên 450.000 đồng/kg, mộc nhĩ tăng từ 150.000 đồng/kg lên 200.000 đồng/kg...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem