Thị trường du lịch Philippines được định giá "khủng", dù được xếp rủi ro Covid-19 ở cấp độ nguy cơ cao

Thứ năm, ngày 18/08/2022 13:54 PM (GMT+7)
Đơn vị phân tích thị trường của Future Market Insights (FMI) cho biết thị trường du lịch Philippines trên toàn cầu đã sẵn sàng để đạt mức định giá 10,8 tỷ USD vào năm 2022.
Bình luận 0

Thị trường du lịch Philippines được định giá "khủng". Clip: YT.

Philippines là quốc gia có 7.000 hòn đảo nhiệt đới với cảnh quan đại dương tuyệt đẹp, đồ ăn ngon và người dân nổi tiếng hiếu khách, được CDC Mỹ liệt vào nhóm nguy cơ "cao", còn được gọi là Cấp độ 3.

Các địa điểm ở Cấp độ 3 hiện chiếm gần 130 trong số khoảng 235 địa điểm được theo dõi bởi Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ. Cấp độ 3 đã trở thành bậc cao nhất về mức độ rủi ro vào tháng 4 sau khi CDC đại tu hệ thống xếp hạng của mình để đánh giá rủi ro Covid-19 đối với khách du lịch.

Chỉ định áp dụng cho những nơi đã có hơn 100 trường hợp trên 100.000 cư dân trong 28 ngày qua. Mức độ 2 và Mức độ 1 được coi là rủi ro "vừa phải" và "thấp". Tuy nhiên, không vì điều đó, mà du lịch của Philippines bị đánh giá khó phát triển.

Thị trường du lịch Philippines được định giá "khủng"

Đơn vị phân tích thị trường của Future Market Insights (FMI) cho biết thị trường du lịch Philippines trên toàn cầu đã sẵn sàng để đạt mức định giá 10,8 tỷ USD vào năm 2022. Doanh thu dự kiến sẽ tăng với tốc độ tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) lên tới 10,9%, với quy mô thị trường đạt 30,4 tỷ USD tính tới năm 2032.

Dựa trên các loại hình du lịch, phân khúc du lịch sinh thái/bền vững được dự báo sẽ chiếm 42% tổng thị phần vào năm 2022. Theo kênh đặt phòng, phân khúc đặt phòng trực tuyến được dự đoán sẽ chiếm 51% tổng thị phần. Dựa trên loại hình du lịch, phân khúc khách du lịch nội địa sẽ vẫn sinh lời cho đến năm 2032.

Thị trường du lịch Philippines được định giá "khủng", dù được xếp rủi ro Covid-19 ở cấp độ nguy cơ cao - Ảnh 2.

Thị trường du lịch Philippines được định giá "khủng". (Ảnh: IT).

Việc chuyển đổi các nhà ga sân bay thành các cửa ngõ toàn cầu đã hỗ trợ sự phát triển du lịch quốc tế của đất nước, với khoảng 95-99% du khách đến bằng đường hàng không. Trong những năm gần đây, các sân bay ở Thành phố Davao và Thành phố Iloilo đã được hiện đại hóa, cho phép các chuyến bay trực tiếp từ Singapore.

Trong khi đó, Sân bay Mactan-Cebu, từ lâu đã xử lý cả các chuyến bay theo lịch trình và thuê chuyến từ khắp Đông Á, đã bắt đầu có các chuyến bay đường dài vào năm 2016 khi ba hãng hàng không Philippines bắt đầu di chuyển giữa Cebu và Los Angeles, California. Trong tương lai gần, sẽ có thêm các chuyến bay quốc tế trực tiếp đến Cebu, Boracay và Davao.

Bên cạnh đó, lĩnh vực khách sạn của quốc gia này đang ngày càng tập trung vào xu hướng thanh toán gián tiếp. Khi cho phép thanh toán gián tiếp, khách hàng tiết kiệm thời gian bằng cách không phải cố gắng phân loại đổi tiền mặt hoặc nhập mã PIN của họ.

Sự ra đời của thanh toán di động cũng đã làm cho việc mang theo một chiếc ví trở nên lỗi thời. Sự bùng phát của Covid-19 đã thúc đẩy nhu cầu thanh toán gián tiếp nhằm giảm bớt sự tiếp xúc và cải thiện trải nghiệm của khách hàng.

Việc cung cấp các phương thức thanh toán này có thể được nhiều khách hàng và nhân viên coi là một nhu cầu cần thiết hơn là một thứ xa xỉ. Do sự bùng phát của Covid-19, nhiều người trong ngành kinh doanh khách sạn ở Philippines đã bắt đầu sử dụng hệ thống thanh toán gián tiếp.

Trọng Hà (CNN & Travel Daily)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem