Thị trường mua sắm Giáng sinh ở TP.HCM có nhộn nhịp?

Gia Linh Thứ ba, ngày 19/12/2023 13:03 PM (GMT+7)
Năm nay, ảnh hưởng kinh tế khó khăn, nhiều người tiêu dùng tại TP.HCM thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi tiêu nên sức mua cây thông Noel, các vật dụng trang trí Giáng sinh... có xu hướng giảm.
Bình luận 0

Chưa đầy 1 tuần nữa là lễ Giáng sinh 2023 (Noel) sẽ diễn ra, tuy nhiên, nhiều chị em, người tiêu dùng tại TP.HCM tỏ ra không hào hứng, phấn khởi mua sắm. 

Nhiều năm qua, lễ Giáng sinh nối liền cùng Tết Dương lịch luôn là dịp được nhiều người dân mong đợi trong năm với các hoạt động vui chơi, giải trí, trang trí nhà cửa, công ty, đường phố bắt mắt.

Tuy nhiên, dưới ảnh hưởng dịch bệnh cùng xu hướng đi xuống của nền kinh tế, nhiều người chọn cách cắt giảm chi tiêu, đặc biệt là tinh giản các hoạt động vui chơi, giải trí để tiết kiệm. Vì thế, sức mua thị trường mua sắm Giáng sinh năm nay có xu hướng hạ nhiệt.

TP.HCM: Thị trường mua sắm Giáng sinh có nhộn nhịp? - Ảnh 1.

Nhiều mặt hàng trang trí mùa Giáng sinh được bày bán. Ảnh: Gia Linh

Khảo sát của Dân Việt, từ đầu tháng 12, các cửa hàng, trung tâm thương mại đã nhập sẵn hàng, bàn bán hàng loạt đồ trang trí, quà tặng dành riêng cho Noel... 

Tuy nhiên, sức mua của người tiêu dùng sụt giảm rõ rệt.

TP.HCM: Thị trường mua sắm Giáng sinh có nhộn nhịp? - Ảnh 2.

Cây thông Noel giá chỉ hơn 100.000 đồng vẫn không hút khách. Ảnh: Gia Linh

Tại các khu vực tập trung mặt hàng trang trí Giáng sinh như Chợ Lớn (quận 5), khu vực đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5), đường Hai Bà Trưng (quận 1), đường Ba tháng Hai (quận 10)... cũng chỉ lác đác vài khách tới mua. 

So với thời điểm cận lễ Noel mọi năm, sức mua đã giảm hơn 50%.

Trong khi đó, tại các siêu thị lớn như Co.opmar; Big C (GO!), Emart... các mặt hàng trang trí Noel được bàn bán rất nhiều, với giá cả rất "hạt dẻ" để kích cầu sức mua. 

Theo đó, cây thông Noel là mặt hàng biểu tượng của lễ Giáng sinh đang được bày bán với giá chỉ từ 100.000 đồng/cây (kích thước nhỏ) cho đến những cây lớn thì giá dao động mức trên 1 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều khách hàng, người tiêu dùng chỉ dừng lại ở việc... chụp ảnh, tạo dáng chứ không mua.

Ngoài cây thông, các sản phẩm trang trí như quả châu, ruy băng, đèn nháy... thì lại được nhiều khách hàng lựa chọn. Các sản phẩm này có giá dao động từ 10.000-50.000 đồng/món, các mặt hàng có kích thước lớn, đẹp mắt hơn như quả cầu, vòng nguyệt quế thì có giá dao động trên 100.000 đồng.

TP.HCM: Thị trường mua sắm Giáng sinh có nhộn nhịp? - Ảnh 4.

Nhiều người dân chỉ chụp ảnh, tạo dáng bên cây thông Noel... chứ không mua. Ảnh: Gia Linh

Ngoài ra, các mặt hàng bán chạy khác là những thứ có giá thành rẻ, phục vụ trẻ em như mũ/nón Noel với giá 10.000-15.000 đồng/chiếc; cài tóc, nơ có trang trí họa tiết mừng Giáng sinh cho bé gái với giá từ 30.000-50.000 đồng/chiếc; áo thun hoạ tiết Noel giá từ 50.000-10.000 đồng/chiếc; váy công chúa tuyết giá từ 80.000-100.000 đồng...

TP.HCM: Thị trường mua sắm Giáng sinh có nhộn nhịp? - Ảnh 5.

Các mặt hàng bán chạy là những thứ có giá thành rẻ, phục vụ trẻ em. Ảnh: Gia Linh

Chị Vũ Thị Phương (34 tuổi, nội trợ) cho biết dịp lễ Noel năm nay kinh tế khó khăn, công ty cắt giảm lương nên chị quyết định không đầu tư mua sắm, trang trí cây thông. 

Tuy nhiên, chị Phương vẫn tranh thủ thời gian vào ngày cuối tuần để dẫn con đi siêu thị chụp ảnh, tạo dáng bên cây thông. Ngoài ra, chị cũng mua tặng con gái mình một chiếc cài tóc họa tiết ông già Noel với giá 30.000 đồng để con được vui.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem