Thiên kim tiểu thư Anh giúp IS dụ dỗ thiếu nữ trẻ

Phương Đăng (theo DLM) Chủ nhật, ngày 03/07/2016 15:31 PM (GMT+7)
Vốn là "thiên kim tiểu tư" sinh ra trong một gia đình thượng lưu có bố là doanh nhân thành đạt, giàu có ở thủ đô London, nước Anh, song Tooba Gondal lại bị nhiễm tư tưởng cực đoan rồi bỏ nhà sang Syria đầu quân cho nhóm khủng bố khét tiếng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).
Bình luận 0

Theo Daily Mail, mới đây, một "cô dâu thánh chiến" của IS, người tích cực giúp tổ chức khủng bố này dụ dỗ, tuyển mộ các thiếu nữ trẻ người Anh qua mạng Internet đã bị vạch mặt và gia thế của cô gái này đã gây nhiều bất ngờ.

img

Tooba Gondal, cô dâu thánh chiến của IS chụp ảnh với súng AK-47 tại Syria.

Theo đó, cô dâu thánh chiến của IS nói trên được xác định tên là Tooba Gondal, 22 tuổi sống ở phía Đông London.

Tooba Gondal, hiện sống ở Syria sau khi kết hôn với một chiến binh thánh chiến của tổ chức khủng bố khét tiếng IS tên là Abu Abbas Al-Lubnani, từng là một sinh viên Đại học Goldsmiths và được hưởng một cuộc sống sung túc như mơ nhờ có người cha doanh nhân giàu có. Cha cô sở hữu nhiều cửa hàng ở London, trong đó có một cửa hàng bán món thịt halal.

img

Chân dung thiên kim tiểu thư Anh, người giúp IS chiêu mộ, dụ dỗ các thiếu nữ London sang Syria làm cô dâu thánh chiến.

Gia đình Gondal từng sống trong biệt thự rộng lớn, nguy nga có bể bơi riêng trong vườn ở Wanstead, một vùng ngoại ô phía Đông London.  Mô tả về Gondal, một người bạn học kể, nữ sinh này là "một kẻ nổi loạn": Cô ấy đội khăn trùm đầu đến trường, nhưng sau đó sẽ cởi bỏ nó. Cô ấy cũng thích lẻn ra khỏi nhà đi chơi đêm.

Người bạn này còn cho biết thêm rằng, Gondal thậm chí còn hút thuốc ở trường và cũng hẹn hò yêu đương sớm.

Tháng 5 năm ngoái, Gondal bất ngờ trốn khỏi nhà sang Syria, gia nhập IS và sau đó đảm nhận việc giúp IS dụ dỗ các nữ sinh khác qua mạng. Gondal thường xuyên đăng tải thông điệp ca ngợi IS và khuyến khích các nữ sinh người Anh tới Syria làm cô dâu thánh chiến trên các trang mạng xã hội.

Cô gái này từng khoe trên mạng xã hội Twitter rằng cô vừa mua một áo khoác tự sát và tuyên bố: "Tôi đến đây để chết. Tôi sẽ không rời đi cho tới khi đạt được mục tiêu mà tôi đã đặt ra khi đến đây. Đó là tử vì đạo".

Theo truyền thông Anh, Gondal chỉ là một trong khoảng 60 phụ nữ Anh đã bỏ trốn tới Syria, gia nhập IS.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem