Thiết bị đọc tâm trí đầu tiên trên thế giới giúp người đàn ông sống thực vật nói chuyện lần đầu sau 18 năm

Thứ sáu, ngày 16/07/2021 16:46 PM (GMT+7)
Một máy quét não AI mới do Facebook tài trợ đã tạo nên lịch sử y học khi giúp một người đàn ông sống thực vật gõ các từ trên màn hình chỉ bằng cách nghĩ đến chúng.
Bình luận 0
Thiết bị đọc tâm trí đầu tiên trên thế giới giúp người đàn ông sống thực vật nói chuyện lần đầu sau 18 năm - Ảnh 1.

Thiết bị đọc tâm trí đầu tiên trên thế giới giúp người đàn ông sống thực vật nói chuyện lần đầu sau 18 năm. Ảnh: UC San Francisco

Tình nguyện viên tên Pancho đã phải chịu cảnh sống thực vật kể từ sau vụ tai nạn ô tô vào năm 2003 khiến anh đột quỵ ở tuổi 20. Tuy nhiên, may mắn đã xảy ra khi mới đây, anh là một trong những người đầu tiên được sử dụng thiết bị quét não tân tiến này.

Hôm 14/7 vừa qua, một nghiên cứu tiết lộ rằng câu đầu tiên có thể nhận ra của anh ta kể từ sau thảm kịch là: "Gia đình tôi đang ở bên ngoài."

Các điện cực được cấy vào não của người đàn ông truyền tín hiệu đến một máy tính hiển thị lời nói của anh ta, một việc giống như khoa học viễn tưởng.

Các nhà nghiên cứu tại Đại học California hy vọng sáng chế này sẽ giúp thay đổi cuộc sống của những người không nói được.

Tác giả chính của nghiên cứu, Tiến sĩ David Moses cho biết: "Đây là lần đầu tiên máy móc có thể giải mã được từ ngữ của con người chỉ nhờ vào việc theo dõi hoạt động của não bộ."

"Hy vọng rằng đây sẽ là cơ sở cho việc sử dụng giọng nói trực tiếp từ não bộ để điều khiển thiết bị liên lạc, giúp ích cho những người không có khả năng giao tiếp."

Các thuật toán trong máy có thể nhận ra 50 từ và chuyển chúng thành các câu trong thời gian thực.

"Tốc độ xử lý trung bình của máy là 15,2 từ mỗi phút, với tỷ lệ lỗi từ trung bình là 25,6%", nghiên cứu cho biết.

"Trong phân tích hậu kỳ, chúng tôi đã phát hiện 98% số từ người sử dụng nghĩ đến là các từ riêng lẻ, chúng tôi đã phân loại chúng với độ chính xác 47,1% bằng cách đo các tín hiệu vỏ não ổn định trong suốt 81 tuần nghiên cứu."

Thiết bị đọc tâm trí đầu tiên trên thế giới giúp người đàn ông sống thực vật nói chuyện lần đầu sau 18 năm - Ảnh 2.

Máy quét AI có thể nhận ra khoảng 50 từ, đủ để cho phép Pancho đặt câu. Ảnh: UC San Francisco

Nghiên cứu tiết lộ thêm: "Công nghệ này giúp khôi phục khả năng giao tiếp ở những người bị liệt không thể nói được, cho họ tiềm năng cải thiện tính tự chủ và chất lượng cuộc sống."

"Một phương pháp giải mã các từ và câu trực tiếp từ hoạt động vỏ não của những bệnh nhân như vậy tiến bộ hơn các phương pháp hỗ trợ giao tiếp hiện có."

Tiến sĩ Moses cho biết công nghệ này không phải là kỹ thuật đọc suy nghĩ vì nó sử dụng máy quét để nhận ra các sóng não cụ thể liên quan đến các từ cụ thể.

Nghiên cứu mới được tài trợ bởi Facebook, chia sẻ với cnet.com rằng họ đang chuyển từ tai nghe đo hoạt động não sang thiết bị đeo ở cổ tay.

Một phát ngôn viên của Facebook Reality Labs Research cho biết: "Các đặc điểm của việc gắn đầu quang học sẽ được áp dụng cho nghiên cứu EMG (đo hoạt động điện cơ) của chúng tôi ở cổ tay."

"Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng BCI quang học (Brain Computer Interface) như một công cụ nghiên cứu để xây dựng các mô hình và thuật toán cảm biến tốt hơn trên cổ tay."

"Mặc dù chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng những nguyên mẫu này trong nghiên cứu của mình, nhưng chúng tôi không phát triển thiết bị BCI quang học gắn trên đầu để cảm nhận quá trình tạo giọng nói nữa."

"Đó là lý do tại sao chúng tôi sẽ chia sẻ các nguyên mẫu phần cứng gắn trên đầu của mình với các nhà nghiên cứu khác, những người có thể áp dụng sự đổi mới này cho các trường hợp sử dụng khác."

Lê Phương (Daily Star)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem