Thiếu thốn trang thiết bị y tế trầm trọng, Ấn Độ đang bị dịch bệnh COVID-19 bao vây

Thứ ba, ngày 20/04/2021 12:00 PM (GMT+7)
Thủ đô New Delhi của Ấn Độ ghi nhận 25.500 trường hợp nhiễm coronavirus chỉ trong khoảng thời gian 24 giờ, cứ một trong ba người được xét nghiệm cho kết quả dương tính, thủ tướng chính phủ cho biết.
Bình luận 0
Thiếu thốn trang thiết bị y tế trầm trọng, Ấn Độ đang bị dịch bệnh COVID-19 bao vây - Ảnh 1.

Tình hình dịch bệnh COVID-19 ở Ấn Độ đang diễn ra hết sức căng thẳng.

Hôm Chủ nhật, Bộ trưởng Arvind Kejriwal cho biết có ít hơn 100 giường chăm sóc đặc biệt ở thành phố hơn 20 triệu dân, trả lời cho những phàn nàn về việc thiếu giường, bình oxy và thuốc.

"Trong 24 giờ qua, tỷ lệ dương tính đã tăng từ 24% lên khoảng 30%... Các ca bệnh đang tăng rất nhanh. Các giường bệnh đang bị lấp đầy nhanh chóng", Kejriwal nói trong một cuộc họp báo.

Trong một tuyên bố, chính quyền thành phố cho biết họ đã thông báo với chính quyền liên bang của Thủ tướng Narendra Modi về "nhu cầu cấp thiết đối với giường và ôxy". Hiện tại đang có thêm giường được lắp đặt trong các trường học.

New Delhi đã áp dụng lệnh giới nghiêm vào cuối tuần, đây là một trong những thành phố bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở Ấn Độ, nơi làn sóng nhiễm coronavirus lớn thứ hai đang gây khó khăn cho các cơ sở hạ tầng y tế.

Trên toàn quốc, Ấn Độ đã báo cáo 261.500 trường hợp mới vào Chủ nhật, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên gần 14,8 triệu ca, chỉ đứng sau Hoa Kỳ, quốc gia đã báo cáo hơn 31 triệu trường hợp nhiễm. Số người chết vì COVID-19 của nước này tăng kỷ lục 1.501 người lên tổng số 177.150 người.

Khi số lượng các ca mắc đang gia tăng trên khắp Ấn Độ, những lời chỉ trích về cách chính quyền của Thủ tướng Narendra Modi xử lý cuộc khủng hoảng sức khỏe cũng nhiều thêm, trong bối cảnh các lễ hội tôn giáo và những cuộc biểu tình bầu cử với hàng nghìn người vẫn tiếp tục diễn ra.

Chính phủ Ấn Độ đã nới lỏng gần như tất cả các hạn chế cấm vận của năm ngoái vào đầu năm 2021, mặc dù một số khu vực bao gồm New Delhi và bang Maharashtra, nơi có trung tâm tài chính Mumbai, đã đưa ra các quy định giãn cách từng vùng.

Trong khi Mumbai vẫn bị giới nghiêm tất cả các ngày theo hướng dẫn của nhà nước, New Delhi đã cho phép các rạp chiếu phim hoạt động với 30% công suất và mọi người được tự do di chuyển vào các ngày trong tuần.

Thiếu thốn trang thiết bị y tế trầm trọng, Ấn Độ đang bị dịch bệnh COVID-19 bao vây - Ảnh 2.

Cho tới lúc này, các biện pháp đối phó với dịch bệnh của Ấn Độ chưa tỏ ra hiệu quả

Tiến sĩ Ambrish Mithal, bác sĩ hàng đầu về nội tiết và tiểu đường tại bệnh viện Max Healthcare cho biết: "Không có lựa chọn nào khác ngoài việc đóng cửa Delhi trong vòng 1-2 tuần", ông nói thêm rằng lệnh giới nghiêm cuối tuần "sẽ không hiệu quả".

"Tình hình hiện tại không thể kiểm soát được", ông chia sẻ trên Twitter.

Trong bối cảnh các báo cáo về tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng nguồn cung cấp oxy và các loại thuốc quan trọng như thuốc chống vi-rút Remdesivir, Modi hôm thứ Bảy đã ra lệnh tăng cường sản xuất vắc-xin COVID-19, đồng thời yêu cầu nhóm của ông hợp tác chặt chẽ với các địa phương .

Tuy nhiên, các đảng đối lập, bao gồm cả đảng Quốc hội, chỉ trích Modi đã giải quyết các cuộc biểu tình bầu cử lớn để giúp Đảng Bharatiya Janata (BJP), theo chủ nghĩa dân tộc Hindu của ông, giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội ở bang phía đông Tây Bengal.

Phát biểu trước một cuộc tụ họp đông đảo những người ủng hộ ông ở Tây Bengal vào thứ Bảy, Modi nói: "Tôi có thể thấy một biển người đông đảo. Tôi chưa từng thấy một cuộc biểu tình nào như thế này."

Đảng Aam Aadmi, đang nắm quyền ở thủ đô New Delhi, đã chế nhạo các cuộc biểu tình chính trị của Modi bằng cách đăng hình ảnh trên mạng xã hội về những giàn thiêu tại các lò hỏa táng quá tải của thành phố.

Yashwant Sinha, một cựu bộ trưởng nội các đã tách khỏi BJP, nói trên Twitter rằng: "Tôi rất tiếc về những nhận xét của ông ấy (Modi), và phải nói thêm rằng họ đã thiếu tế nhị".

Lãnh đạo Quốc hội Rahul Gandhi - người cũng đã giải quyết các cuộc biểu tình bầu cử trong những tuần gần đây - cho biết hôm Chủ nhật rằng ông sẽ tạm dừng tất cả các cuộc biểu tình công khai của mình ở Tây Bengal.

Trong một diễn biến khác, ít nhất năm bệnh nhân coronavirus đã chết trong một vụ cháy bệnh viện vào cuối ngày thứ Bảy ở Raipur, thủ phủ của bang miền Trung Chhattisgarh.

Lê Phương (Reuters)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem