Thiết kế đồ lót chống đạn cho binh sĩ

Thứ ba, ngày 21/12/2010 08:57 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Cơ quan chuyên trách của Bộ Quốc phòng Anh đã dựa trên cơ sở ban đầu từ những bộ áo giáp mà các chiến binh Mông Cổ của Genghis Khan đã mặc thời thế kỷ 13, để thiết kế nên “Thiết bị bảo vệ vùng xương chậu” giúp ngăn chặn hoặc giảm bớt sức sát thương của mảnh bom.
Bình luận 0

Các hợp đồng trị giá 10 triệu bảng đã được ký kết để sản xuất bộ thiết bị mới. “Thiết bị bảo vệ vùng xương chậu” là một hệ thống ba tầng bằng cả vải và sắt, bao gồm quần lót bảo hộ đặc biệt và chiếc quần điều chỉnh bọc thép có thể gỡ ra được.

Đại tá Peter Rafferty - Trưởng nhóm đặc trách về thiết bị cá nhân của Bộ Quốc phòng Anh cho rằng, mặc dù đã được trang bị áo giáp, mũ sắt, kính che mắt, song lực lượng quân đội Anh triển khai tại Afghanistan vẫn thường xuyên phải đối mặt với mối đe dọa của bom tự tạo do phiến quân Taliban cài trên đường gây sát thương lớn.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem