Thiếu minh bạch, 2 bên đều thiệt hại

Thứ ba, ngày 12/03/2013 10:38 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Qua hoạt động tham vấn cộng đồng để góp ý cho Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại xã Thanh Hối (Tân Lạc, Hòa Bình), người dân cho biết, hiện nay đang xảy ra tranh chấp đất giữa đất lâm trường quản lý và rừng mà cộng đồng Thanh Hối quản lý.
Bình luận 0

Theo người dân làng Nhót, xã Thanh Hối, một phần đất rừng (43ha) vốn được chuyển từ HTX của thôn này tới lâm trường ở Tân Lạc vào năm 1985. Tất cả người dân trong làng, đặc biệt là người già cho rằng đây đơn thuần là việc cho thuê đất.

Vào năm 2008, người thôn Nhót đã phát hiện người của lâm trường đi đo đất và lập bản đồ. Bản đồ này được ký không có sự tham gia của người dân. Theo người dân nơi đây, lâm trường đã lạm dụng 100ha đất của thôn bao gồm 20ha rừng tái sinh giúp bảo vệ nguồn nước của người dân. Cùng năm đó, lâm trường đã “dọn dẹp” rừng tái sinh và chặt những cây già. Ông Bùi Văn Út ở thôn Nhót cho biết: “Lâm trường đã thuê người từ vùng khác đến để phá hủy rừng của chúng tôi và họ nói họ làm sạch đất để trồng keo. Nhưng chúng tôi lại nhìn thấy những cây già bị chặt, 25 xe tải được điều động để vận chuyển gỗ, mỗi xe chở từ 6-7m3 gỗ”.

Ngay sau đó, người làng đã khiếu nại tới xã, huyện về việc này và yêu cầu chính quyền giải quyết. Người dân cũng đã yêu cầu lãnh đạo lâm trường trả lại 43ha đất rừng được nhận từ năm 1985 từ phía cộng đồng.

Chính quyền xã và huyện đã không giải quyết được khiếu nại này. Sau đó người dân đã gửi cho chính quyền tỉnh. Vào năm 2009, UBND tỉnh và HĐND tỉnh đã trả lời bằng một công văn yêu cầu UBND huyện giải quyết ngay vấn đề! Ông Cầu - Trưởng thôn Nhót nói: “Các tổ chức khác nhau cùng với phó chủ tịch UBND huyện đã đi lên đồi và có những cuộc tranh luận, thế nhưng rồi từ đó tới nay vẫn không có buổi gặp mặt nào với người dân”.

Khiếu nại từ phía người dân không được giải quyết, căng thẳng giữa cộng đồng và lâm trường ngày càng tăng. Bất cứ khi nào lâm trường thuê lao động ở vùng khác đến làm việc ở khu vực đang tranh chấp, cộng đồng lập tức chặn họ lại. Lâm trường cũng không thể tiếp cận vùng đất bị tranh chấp. Hiện nay, người dân trồng cây trên diện tích 43ha đã lớn nhưng cũng không thể thu hoạch do tranh chấp này.

Điều này đã có thể tránh được, nếu trong khâu quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất rừng trước đó được minh bạch và có sự tham gia của người dân.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem