Thiếu thuốc
-
Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã gia hạn thêm 715 thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vaccine và sinh phẩm y tế.
-
Ngày 25/2, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết, những vấn đề “nóng” của ngành y tế liên quan đến thiếu thuốc, vật tư y tế sẽ được đưa vào Nghị quyết của Chính phủ và sẽ có hiệu lực ngay khi Nghị quyết được ban hành, dự kiến vào cuối tháng 2, đầu tháng 3.
-
Đây là 1 trong 11 nhiệm vụ mà Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính giao cho Bộ Y tế tại Hội nghị triển khi công tác y tế năm 2023 vừa diễn ra.
-
Thời gian qua, một số Bệnh viện lớn như Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai, Chợ Rẫy... đã lên tiếng về tình trạng thiếu hóa chất, vật tư y tế. Bộ Y tế đã báo cáo và có đề xuất giải pháp với Chính phủ.
-
Bộ Y tế vừa gửi báo cáo đề xuất Quốc hội cho phép tiếp tục sử dụng giấy đăng ký lưu hành cho hàng nghìn loại thuốc hết hạn vào 31/12.
-
Trước khi Quốc hội bấm nút thông qua, có một số đề nghị bỏ cụm từ "dứt điểm" liên quan đến tình trạng thiếu thuốc chưa bệnh và cụm từ "triệt để" đối với cho vay "sân sau", sở hữu chéo tại dự thảo nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.
-
Một trong những nội dung được Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thảo luận là việc khắc phục tình trạng thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế, nhất là chỉ ra những khó khăn, vướng mắc để có giải pháp tháo gỡ, "nếu ai không dám làm thì hãy xin nghỉ, đứng sang một bên".
-
Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, thời gian tới, Bộ Y tế sẽ đổi mới đổi mới, tăng cường hiệu quả đối với công tác đăng ký lưu hành thuốc nhằm đảm bảo nguồn cung về thuốc.
-
Đại diện BHXH Việt Nam cho biết đã có văn bản gửi Bộ Y tế hướng dẫn bệnh nhân thực hiện thủ tục thanh toán cho người bệnh BHYT phải mua thuốc bên ngoài do bệnh viện thiếu thuốc.
-
Với hàng chục gói thầu mua sắm vật tư, trang thiết bị y tế trị giá cả ngàn tỷ đồng bị dồn ứ, HĐND TP.Đà Nẵng đã thông qua nghị quyết về quy định phân cấp thẩm quyền quyết định trong quản lý, sử dụng tài sản công...