Thiếu tiền, cháu gái bóp cổ ông nội suýt chết

Thứ năm, ngày 22/03/2012 14:00 PM (GMT+7)
Lan vào nhà riêng của ông nội ở cùng thôn rồi dùng gối đè lên mặt, lấy tay bóp cổ ông đến lúc bất tỉnh, sau đó, lấy đi 4,4 triệu đồng trong ví của ông.
Bình luận 0

Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) ngày vừa quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trần Thị Lan, học sinh lớp 12, trú thôn Thanh Trúc, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa về tội “cướp tài sản”.

img
Tang vật vụ án. Ảnh NLĐ

Khoảng 0h45 ngày 20.3, Lan vào nhà riêng của ông nội là Trần Hữu Tào, 81 tuổi, ở cùng thôn, rồi dùng gối đè lên mặt và lấy tay bóp cổ ông nội đến lúc bất tỉnh. Sau đó, Lan lục tung trong túi, ví, đồ đạc của ông Tào, lấy đi 4,4 triệu đồng và vẫn mặc ông đang bất tỉnh.

Khi tỉnh lại, phát hiện tiền bị mất, ông Tào đã tri hô kêu cứu và ông được đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng tức ở cổ, ngực, khó thở và máu chảy ra ở tai. Lan bị Công an huyện Tuyên Hóa bắt giữ ngay sau đó.

Được biết, Lan hiện đang là học sinh lớp 12A5, Trường THPT Lê Trực, huyện Tuyên Hóa và thường bỏ bê việc học, tụ tập chơi bời cùng bạn bè.

Theo Đất Việt
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem