Thổ Nhĩ Kỳ: Mua “rồng lửa” S-400 Nga tốt hơn nhiều so với mua tên lửa Mỹ

Đăng Nguyễn - Daily Mail Thứ tư, ngày 05/06/2019 08:11 AM (GMT+7)
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định sẽ không hủy thương vụ mua tổ hợp tên lửa phòng không của Nga, bất chấp sức ép từ Mỹ, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan nói.
Bình luận 0

img

Thổ Nhĩ Kỳ sẽ nhận lô "rồng lửa" S-400 đầu tiên từ Nga trong tháng này.

Theo RT, ông Erdogan cho rằng đề nghị của Mỹ về tên lửa Patriot không thể bằng đề nghị của Nga về “rồng lửa” S-400.

Nhà Trắng đã nhiều lần cảnh báo Thổ Nhĩ Kỳ - quốc gia đồng minh NATO, về khả năng cấm vận nếu mua tên lửa S-400 trị giá 2,5 tỉ USD. Phía Mỹ lấy lý do an ninh và việc vũ khí Nga-Mỹ không tương thích lẫn nhau.

“Chúng tôi đã đạt thỏa thuận nên phải tôn trọng thỏa thuận đó”, ông Erdogan nói trước các phóng viên. “Không có có chuyện Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lùi bước”.

Một trong những vấn đề Ankara đề nghị là việc Washington đưa ra thỏa thuận hợp lý hơn. Nhưng Washington đã không làm điều này.

“Đáng tiếc rằng phía Mỹ không thể cho chúng tôi đề nghị tốt như với tên lửa S-400”, ông Erdogan nhấn mạnh.

Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ nhận lô hàng S-400 đầu tiên ngay trong tháng này. Ngoài Thổ Nhĩ Kỳ, một quốc gia khác cũng đối mặt với khả năng bị Mỹ cấm vận vì mua vũ khí Nga là Ấn Độ.

”Rồng lửa” S-400 Nga có thể khuất phục F-35 Mỹ nhờ Thổ Nhĩ Kỳ?

Các tướng lĩnh NATO bày tỏ sự lo ngại về việc Thổ Nhĩ Kỳ đồng thời sử dụng cả chiến đấu cơ F-35 và tên lửa phòng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem