Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ đã mắc sai lầm lớn này ở Syria 

Minh Nhật Thứ hai, ngày 19/11/2018 09:45 AM (GMT+7)
Mỹ ủng hộ phiến quân người Kurd YPG ở Syria là "một sai lầm lớn", Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cáo buộc và nhấn mạnh rằng, vấn đề này đã làm mối quan hệ giữa các đồng minh NATO thêm căng thẳng.
Bình luận 0

img

Thổ Nhĩ Kỳ tố Mỹ mắc sai lầm lớn khi ủng hộ các chiến binh người Kurd ở Syria.

Thổ Nhĩ Kỳ đã nổi giận vì Washington nhất quyết ủng hộ các chiến binh người Kurd YPG mà nước này xem là thuộc Đảng Công nhân người Kurd (PKK) vốn là kẻ thù không đội trời chung với Ankara. 

Ngoại trưởng Cavusoglu, vốn đang có chuyến thăm Mỹ chính thức cho biết căng thẳng giữa Ankara và Washington bắt nguồn từ sự hỗ trợ của Mỹ dành cho YPG và vấn đề của giáo sĩ Fethullah Gulen, người bị Thổ Nhĩ Kỳ đổ trách nhiệm dàn dựng cuộc đảo chính thất bại năm 2016.

"Mặc dù biết và thừa nhận rằng (YPG) là cùng một tổ chức với PKK), việc Mỹ vẫn cho rằng, sự hợp tác (với YPG trong cuộc chiến chống khủng bố IS ở Syria) là cần thiết thực sự là một sai lầm lớn", ông Cavusoglu tuyên bố và nói thêm rằng ông sẽ thảo luận về các mối quan hệ song phương với đối tác Mỹ Mike Pompeo vào ngày mai 20.11.

Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar cho biết ông đã nói với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford rằng Ankara đề nghị Washington ngừng hỗ trợ YPG càng sớm càng tốt, theo hãng tin Anadolu của Thổ Nhĩ Kỳ.

"Chúng tôi đã nhắc lại các cảnh báo của chúng tôi và nhấn mạnh rằng chúng tôi mong đợi các đối tác Mỹ thực hiện các biện pháp cần thiết và chấm dứt mối quan hệ của họ với YPG, vốn không khác gì PKK, càng sớm càng tốt", ông Akar nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem