Thời gian giải cứu bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m sẽ kéo dài đến chiều nay 3/1

Huỳnh Xây Thứ ba, ngày 03/01/2023 13:14 PM (GMT+7)
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho hay, thời gian giải cứu bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m sẽ kéo dài đến chiều nay 3/1.
Bình luận 0

Trưa 3/1, ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp có cuộc trao đổi với báo chí về thời gian cứu bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m.

Thời gian giải cứu bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m sẽ kéo dài đến chiều nay 3/1 - Ảnh 1.

Thời gian giải cứu bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m sẽ kéo dài đến chiều nay 3/1. Ảnh: Đ.T

Theo đó, ông Bửu cho hay: "Dự kiến ngay trong chiều nay 3/1, sẽ kéo trụ bê tông 35m lên mặt đất để giải cứu bé trai 10 tuổi".

Theo ông Bửu, từ tối qua đến trưa nay, các đơn vị thi công đang tập trung các biện pháp kỹ thuật đưa ống vách thép sâu xuống lòng đất bao quanh trụ bê tông có cháu trai lọt vào hôm 31/12.

Sau khi đặt ống vách thép, các đơn vị, lực lượng cứu hộ sẽ hút đất lên. Công việc này thực hiện cho đến khi nhận thấy áp lực ma sát giảm. Có điều kiện thuận lợi, lực lượng dùng thiết bị chuyên dùng kéo trụ bê tông lên mặt đất.

Ông Đoàn Tấn Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp trao đổi với báo chí về thời gian cứu bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m. Video: Huỳnh  Xây

Vẫn theo lời ông Bửu, sau khi trụ bê tông được kéo lên khỏi mặt đất, lực lượng chức năng sẽ dùng thiết bị dò xét xem cháu trai nằm ở vị trí nào, sau đó tiến hành cưa cắt, đưa nạn nhân ra khỏi trụ bê tông.

Trong quá trình thực hiện, ông Bửu cho rằng các đơn vị thi công, cứu hộ gặp nhiều khó khăn, do thiết bị, máy móc chuyển từ nơi khác đến, phần đất sâu cứng,…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đang bước đầu đạt kết quả khả quan.

Trước đó, tối hôm qua 2/1, ông Bửu đã thông tin với báo chí, dự kiến thời gian đưa trụ bê tông sâu 35m lên khỏi mặt đất và giải cứu bé trai sẽ diễn ra vào sáng nay. Như vậy, thời gian giải cứu bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m đã kéo dài hơn dự kiến.

Thời gian giải cứu bé trai 10 tuổi lọt vào trụ bê tông sâu 35m sẽ kéo dài đến chiều nay 3/1 - Ảnh 2.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, hiện công tác cứu nạn, cứu hộ đang bước đầu đạt kết quả khả quan. Ảnh: Đ.T

Lực lượng cứu hộ sử dụng một ống vách thép có đường kính 1,5m đặt xuống bao quanh trụ bê tông mà bé trai 10 tuổi đã lọt vào. Video: H.X

Như Dân Việt đã thông tin, trước đó, khoảng 11h30 ngày 31/12/2022, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi) cùng 3 người bạn vào công trình cầu Rọc Sen (xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) nhặt sắt. Tuy nhiên, bé Nam bất ngờ bị lọt xuống trụ bê tông rỗng bên trong (đường kính 25cm) đã đóng xuống đất sâu khoảng 35m.

Phát hiện vụ việc, những bé đi cùng đã báo vụ việc với người lớn chung quanh. Khoảng 30 phút sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng có mặt để triển khai nhiều phương án cứu bé trai 10 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem