Thông qua Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật

Thứ sáu, ngày 23/03/2012 07:32 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Sáng 22.3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) thảo luận và thông qua Pháp lệnh Hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật với 100% số thành viên có mặt tán thành.
Bình luận 0

Theo Pháp lệnh này, Chánh án TAND Tối cao, Viện trưởng Viện KSND Tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước, Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ có thẩm quyền thực hiện việc hợp nhất văn bản và ký xác thực văn bản hợp nhất. Thẩm quyền hợp nhất và ký xác thực văn bản hợp nhất của Quốc hội, UBTVQH do Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội thực hiện. Việc hợp nhất các văn bản của Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ do người đứng đầu cơ quan chủ trì soạn thảo thực hiện.

Đối với Dự án Luật Giáo dục đại học, phần lớn các thành viên UBTVQH đều tán thành với việc giao nhiều hơn nữa quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục đại học.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem