Thông tin mới vụ Chủ tịch xã ở Hà Nội bị phản ánh "đưa" nhiều người từ Yên Bái qua chốt kiểm dịch

Kim Ngân Thứ sáu, ngày 03/09/2021 19:20 PM (GMT+7)
Ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp (Phúc Thọ, Hà Nội) trước khi bị phản ánh "đưa" nhiều người từ Yên Bái qua chốt kiểm dịch Covid-19 từng bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày liên quan đến vi phạm phòng chống dịch Covid-19.
Bình luận 0

Ngày 3/9, liên quan đến vụ việc Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp Trần Anh Tuấn bị phản ánh "đưa" nhiều người trong một gia đình từ Yên Bái qua chốt kiểm soát để vào xã, trao đổi với PV Dân Việt, ông Doãn Trung Tuấn, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, trong ngày hôm nay huyện đang yêu cầu lực lượng liên quan báo cáo lại vụ việc. 

"Sau sự việc này tôi đã giao cho Trung tâm y tế huyện kiểm tra yếu tố dịch tễ, kiểm tra việc giám sát y tế tại nhà, công an điều tra nhân khẩu. Trong chiều nay phải báo cáo lại vụ việc này", ông Tuấn khẳng định.

Hà Nội: Chủ tịch xã bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 1.

Chốt kiểm soát dịch Covid-19 xã Tam Hiệp (Phúc Thọ, Hà Nội). Ảnh: Kim Ngân.

Về thông tin cho rằng Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp Trần Anh Tuấn "đưa" người qua chốt kiểm dịch, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ cho biết, qua xác minh không phải vậy. Trước đó, chốt yêu cầu anh H. dừng xe kiểm tra y tế.

"Theo thông tin tôi nắm được anh H. đã được xét nghiệm trên Yên Bái âm tính, ngày 30/8 anh từ Yên Bái về có mẫu test nhanh âm tính và khi ở nhà lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm cũng khẳng định âm tính.

Trước mắt giao cho xã việc giám sát y tế tại nhà. Tuy nhiên, xã vẫn phải giải trình báo cáo lại đưa người từ địa phương khác về", ông Tuấn cho hay.

Hà Nội: Chủ tịch xã bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 2.

Tờ khai y tế anh H. khai 14 ngày qua không đi đâu. Trong khi người dân phản ánh người này rời địa phương gần 2 tháng qua. Ảnh: Kim Ngân.

Đáng chú ý, liên quan đến thông tin Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp Trần Anh Tuấn từng bị tạm đình chỉ công tác 15 ngày liên quan đến vi phạm phòng chống dịch Covid-19 ngày 14/8 vừa qua, Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ xác nhận vấn đề này.

"Huyện yêu cầu tạm đình chỉ 15 ngày đối với Chủ tịch xã Tam Hiệp để kiểm điểm liên quan đến công tác chỉ đạo, phòng chống dịch Covid-19. Hiện vấn đề này đang thực hiện theo quy trình, khi có kết luận cuối cùng sẽ thông tin cụ thể", ông Doãn Trung Tuấn cho biết thêm.

Hà Nội: Chủ tịch xã bị tạm đình chỉ công tác để kiểm điểm vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19 - Ảnh 3.

Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ, Hà Nội cho biết, mới đây huyện đã yêu cầu tạm đình chỉ Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp 15 ngày để kiểm điểm liên quan đến công tác chỉ đạo, phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Kim Ngân

Trước đó, như Dân Việt đã đưa, vào ngày 30/8, anh N.B.H (SN 1988, trú tại xã Tam Hiệp) đã đi khỏi địa phương cách đây gần 2 tháng trở về địa phương. Ngoài H. còn có vợ, con, cùng mẹ vợ ở huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái về cùng.

Theo một cán bộ Chỉ huy quân sự xã Tam Hiệp, căn cứ vào hồ sơ ông đang cầm tờ khai báo y tế của anh H. thể hiện 14 ngày vừa qua anh này không đi khỏi địa bàn. Tuy nhiên, qua xác minh anh H. đã ở cùng vợ con ở Yên Bái nhiều ngày trước.

"Bên cạnh đó, vợ con anh H. cùng mẹ vợ ở trên xe ô tô không xuống khai báo. Đây là vùng xanh nhỡ vì trường hợp nơi khác đến gây bùng dịch sẽ rất phức tạp. Sau sự việc tôi đã gọi điện báo cáo thẳng với Chủ tịch UBND huyện kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 huyện Phúc Thọ để xin ý kiến chỉ đạo", vị này cho hay.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem