Thông tin toàn bộ cán bộ, học viên ở cơ sở cai nghiện Bố Lá tại Bình Dương mắc Covid-19 là chưa được kiểm chứng

Văn Dũng Thứ sáu, ngày 23/07/2021 17:41 PM (GMT+7)
Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương cho rằng, thông tin Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM cung cấp thông tin toàn bộ cán bộ, học viên ở cơ sở cai nghiện Bố Lá nhiễm Covid-19 là chưa được kiểm chứng.
Bình luận 0

Ngày 23/6, đại tá Trịnh Ngọc Quyên – Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương đã cung cấp một số thông tin về tình hình tại Cơ sở cai nghiện Bố Lá (do Sở LĐTB&XH TP.HCM quản lý đóng trên địa bàn huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương).

Theo người đứng đầu Công an tỉnh Bình Dương, tình hình an ninh tại cơ sở cai nghiện Bố Lá được đảm bảo. Lực lượng công an được túc trực để phối hợp các đơn vị liên quan trong công tác giữ an ninh và phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hiện nay, kết quả xét nghiệm PCR tại cơ sở cai nghiện Bố Lá chỉ ghi nhận 18/82 người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cũng theo đại tá Quyên, đến 16h ngày 22/7, có 73/82 người có kết quả dương tính (nghi nhiễm) Covid-19. Trong đó, 18 người đã có kết quả PCR khẳng định và có chỉ số nồng độ virus dao động từ 15 đến dưới 30.

Trong khi đó, tổng số 607 học viên đang cai nghiện tại đây kết quả test nhanh kháng nguyên có 514/607 người dương tính (nghi nhiễm) với SARS-CoV-2. Sở Y tế TP.HCM đã lấy mẫu xét nghiệm PCR cho 607 học viên của cơ sở và đang chờ kết quả.

Thông tin mới vụ hơn 600 người ở cơ sở cai nghiện Bố Lá tại Bình Dương mắc Covid-19 - Ảnh 1.

Cơ sở cai nghiện ma tuý Bố Lá, nơi phát hiện nhiều ca nghi nhiễm Covid-19. (Ảnh: Truyền thông Bình Dương).

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khẳng định, số ca nhiễm Covid-19 của Cơ sở cai nghiện Bố Lá sẽ thấp hơn rất nhiều và thông tin toàn bộ cán bộ nhân viên, học viên của cơ sở bị nhiễm là không chính xác và chưa được kiểm chứng.

Từ đó, ông Quyên kiến nghị UBND tỉnh Bình Dương có văn bản kiến nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM thu hồi văn bản đã thông tin về các ca mắc đã ban hành trước đó.

Giám đốc Công an tỉnh Bình Dương khẳng định, hiện tại tất cả cán bộ đều khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường, không có triệu chứng gì khác. Tư tưởng và sức khỏe của các học viên vẫn ổn định, chưa có trường hợp nào có biểu hiện diễn biến nặng cần phải chuyển viện điều trị.

Trước đó, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội TP.HCM đã công văn khẩn gửi UBND TP.HCM và Chỉ huy trưởng Lực lượng Thanh niên xung phong Thành phố yêu cầu hỗ trợ đảm bảo an ninh trật tự tại Cơ sở cai nghiện ma tuý Bố Lá đóng ở huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, trước tình hình dịch Covid-19 diễn ra phức tạp tại đây.

Công văn của Sở LĐTB&XH TP.HCM cho thấy, tình hình dịch Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp ở Cơ sở cai nghiện ma tuý Bố Lá khi đến chiều tối nay có 100% viên chức, người lao động và học viên tại cơ sở đã có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Báo cáo này cho thấy, ngày 20/7, kết quả xét nghiệm phát hiện 450/607 đối tượng đang cai nghiện dương tính với SARS-CoV-2 và 56/82 cán bộ nhân viên cũng dương tính. Sau khi phát hiện ổ dịch trên, 450 người đang cai nghiện đã được chuyển vào các khu tập trung, 56 nhân viên cách ly ở khu riêng.

Bà Trương Thị Bích Hạnh - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương cho biết, con số báo cáo từ Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM công bố là chưa chính xác.

Hiện nay, cơ quan chức năng đang tiến hành xét nghiệm, sau khi có kết quả xét nghiệm PCR đối với tất cả học viên tại cơ sở cai nghiện Bố Lá, tỉnh Bình Dương sẽ cung cấp thông tin cho báo chí.

Trả lời báo chí về sự khác nhau trong số liệu giữa TP.HCM và Bình Dương công bố về số ca mắc Covid-19 tại Cơ sở cai nghiện Bố Lá, ông Lê Minh Tấn - Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội TP.HCM cho biết, con số 18/82 cán bộ, người lao động ở cơ sở cai nghiện Bố Lá dương tính với Covid-19 là kết quả từ việc xét nghiệm PCR. Trước đó, kết quả test nhanh là 56/82 người dương tính.

Theo ông Tấn, thông thường test nhanh để sàng lọc ca nghi nhiễm, sau đó là phải làm xét nghiệm PCR. Ông Tấn cũng cho biết thêm, hiện Sở đã thành lập một khu cách ly tập trung các F0 và đưa một đội 23 y bác sĩ từ Bệnh viện Nhân Ái tỉnh Bình Phước đến để chăm sóc, điều trị cho các F0.

Liên quan đến việc xét nghiệm 600 học viên tại trung tâm, kết quả test nhanh dương tính theo báo cáo trước đó của sở là 450 người. Hiện nay toàn bộ các học viên đang chờ kết quả xét nghiệm PCR để có con số chính thức.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem