Thông tin người Việt trong động đất ở Nhật khiến 200 người bị thương

Thứ hai, ngày 18/06/2018 13:55 PM (GMT+7)
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cho biết hiện chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất mạnh cấp độ 6 xảy ra sáng 18.6 tại tỉnh Osaka, Nhật Bản.
Bình luận 0

Trong khi đó, phóng viên TTXVN tại Nhật Bản dẫn thông báo của Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka cho biết hiện chưa có thông tin về thương vong của người Việt trong trận động đất này.

Theo cảnh sát địa phương và giới chức thành phố Osaka, trận động đất đã làm rối loạn hoạt động giao thông trong khu vực vào giờ cao điểm buổi sáng. Nhiều người sử dụng phương tiện công cộng đã bị mắc kẹt tại các bến tàu, bến xe buýt và trên các đường phố.

img

Hành khách sơ tán khỏi tàu hỏa sau trận động đất tại Osaka, Nhật Bản ngày 18.6. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin Kyodo cho biết, trận động đất mạnh 6,1 độ Richter tại tỉnh Osaka  và một số khu vực khác ở miền Tây Nhật Bản đã khiến ít nhất 3 người thiệt mạng và 10 người khác bị thương.

Theo Cơ quan khí tượng Nhật Bản, trận động đất xảy ra ở độ sâu 13km tại khu vực phía Bắc tỉnh Osaka. Cường độ của trận động đất được đánh giá ở cấp độ dưới 6 trong thang cường độ địa chấn gồm 7 cấp độ ở Nhật Bản. Trước đó, trận động đất ban đầu được ghi nhận mạnh 5,9 độ Richter và ở độ sâu 10km.

img

Đồ đạc bị rơi vỡ trong trận động đất tại Osaka, Nhật Bản ngày 18.6. Ảnh: AFP/TTXVN.

Chính quyền địa phương cho biết, trong số các nạn nhân thiệt mạng có một bé gái 9 tuổi ở Takatsuki tử vong do sập tường tại một bể bơi. Ngoài ra, một cụ ông khoảng 80 tuổi thiệt mạng do một ngôi nhà bị sập ở thành phố Osaka. Một cụ ông khác cũng khoảng 80 tuổi ở thành phố Ibaraki tử vong sau khi mắc kẹt dưới một tủ sách bị đổ do động đất.

Trận động đất cũng gây hỏa hoạn, mất điện diện rộng và rối loạn hoạt động giao thông vào giờ cao điểm buổi sáng tại khu vực bị ảnh hưởng. Ngoài ra, công ty khí đốt Osaka Gas Co. cho biết đã ngừng cung cấp khí đốt cho 108.000 hộ gia đình tại Osaka. Đường ống dẫn nước tại Takatsuki cũng bị vỡ gây ngập nước trong khu vực.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe  cho biết chính phủ nước này đang đánh giá những thiệt hại do trận động đất gây ra, đồng thời nhấn mạnh ưu tiên hàng đầu của chính phủ là đảm bảo an toàn cho người dân.

Đình Dương (TTXVN/Báo Tin Tức)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem