Thông tin tỷ lệ tứ kết EURO 2016: Bẫy của nhà cái với người chơi

Long Nguyên Thứ tư, ngày 29/06/2016 19:05 PM (GMT+7)
Ngay sau khi 8 cái tên có mặt tại vòng tứ kết EURO 2016 được xác định, các nhà cái lập tức đưa ra hàng loạt tỷ lệ, trong đó có không ít “cạm bẫy” được cài sẵn để thử thách khả năng phán đoán của người hâm mộ.
Bình luận 0

Theo nhà cái Bet365, trong 8 đội tuyển thi đấu vòng tứ kết, chủ nhà Pháp và Đức là hai ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch. tỷ lệ đăng quang mà Bet365 đưa ra cho Pháp và Đức đều là 11/4 (đặt 4 ăn 11, thấp nhất so với 6 đội còn lại, đồng nghĩa với việc đánh giá cao tỉ lệ thắng kèo). Tuy nhiên, đây thực sự là một cái bẫy bởi theo nhánh đấu, nếu cùng thắng ở vòng tứ kết, Pháp và Đức sẽ chạm trán nhau ở vòng bán kết và tất nhiên, chỉ có 1 đội giành quyền đá trận chung kết.

img

Đội tuyển Đức được coi là ứng cử viên hàng đầu cho danh hiệu vô địch EURO 2016. Ảnh: UEFA.

Không những vậy, ở nhánh đấu hiện tại, Đức đang đối diện với rất nhiều thử thách khi đối thủ của họ ở vòng tứ kết là Italia không hề dễ chơi. Nhà cái Asianbookie đã ra tỷ lệ ệ Đức chấp Italia đồng banh (nếu hòa trong 90 phút, người chơi đặt cửa Đức sẽ thua nửa tiền cược). Nhưng nên nhớ, trong 2 trận được chấp tỷ lệ đồng banh từ đầu giải trước Bỉ và Tây Ban Nha, đội tuyển Italia đều đã thắng thuyết phục với cùng tỷ số 2-0. Vì thế, tuy chỉ được Bet365 ra tỷ lệ vô địch là 13/2 (đặt 2 ăn 13), nhưng khả năng thành công của Italia không hề nhỏ.

Bỉ, sau 3 chiến thắng liên tiếp, đang là ứng cử viên vô địch chỉ sau Đức, Pháp với tỷ lệ Bet365 đưa ra là 4/1 (đặt 1 ăn 4). Nhìn qua thì ở nhánh đấu của mình, Bỉ gặp rất nhiều thuận lợi. Nhưng nên nhớ, Xứ Wales rất hiểu Bỉ do đã gặp nhau tại vòng loại. Vì thế, cặp tứ kết này, Asianbookie đưa ra tỷ lệ Bỉ chấp tới nửa một (thắng 1 bàn chỉ ăn nửa tiền cược) là quá cao, khiến người chơi có thể suy tính đến việc “nằm” cửa dưới do Xứ Wales phòng ngự rất chặt chẽ. Và tất nhiên, chưa biết chừng đó sẽ là một cái bẫy thực sự.

Được Bet365 đưa ra tỷ lệ vô địch là 13/2 như Italia, ở cặp đấu tứ kết, Bồ Đào Nha được coi là nhỉnh hơn Ba Lan. Nhà cái Betandwin đưa ra tỷ lệ thắng của Bồ Đào Nha cao hơn theo mức lần lượt (tính trong 90 phút) là 2,25 - 3 - 4. Nhưng không phải ngẫu nhiên Ba Lan lại có mặt tại vòng tứ kết dù họ mới ghi 3 bàn sau 4 trận. Phòng ngự rất vững, đá khó chịu như… Bồ Đào Nha, Ba Lan có thể sẽ tạo ra bất ngờ với những người đặt cửa vào Bồ Đào Nha theo tỷ lệ của Betandwin hoặc theo Asianbookie là Bồ Đào Nha chấp đồng banh.

Nhưng bất ngờ lớn nhất có thể đến từ Xứ Wales. Trong tỷ lệ vô địch mà Bet365 đưa ra, Xứ Wales có tỷ lệ 25/1, chỉ cao hơn Iceland (40/1). Nhưng trong nhánh đấu của mình, Xứ Wales hoàn toàn có cơ hội đánh bại Bỉ và nếu lọt vào vòng bán kết, họ chắc chắn không e ngại Bồ Đào Nha hay Ba Lan. Nhận định theo kiểu… “đếm cua trong lỗ”, nếu vào tới chung kết, gặp bất cứ đối thủ nào, Xứ Wales cũng có cơ hội thắng bởi ở nhánh đấu rất nặng, những Đức, Italia, Pháp… nếu vào tới chung kết có thể sẽ sứt mẻ đáng kể về nhân sự.

Xứ Wales tạo nên bất ngờ sẽ không phải là… điều bất ngờ, bởi mùa giải vừa qua, Leicester đã vô địch ngoại hạng Anh, chưa kể Đan Mạch đã vô địch EURO 1992 và Hy Lạp đăng quang tại EURO 2004. Đây cũng chính là một “cái bẫy” với những người hâm mộ vốn thích đặt niềm tin vào những đội bóng có tên tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem