Thu 1 tỷ đồng/năm từ VAC

Thứ tư, ngày 06/11/2013 07:03 AM (GMT+7)
Sau thời gian tham gia thanh niên xung phong, anh Mai Đình Thịnh trở về thôn Phú Điền, xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa lập nghiệp.
Bình luận 0
Năm 1994, được HTX Thiệu Duy cho đấu thầu khu đất 3ha hoang hóa của xã, cộng với 0,5ha đất của gia đình, anh dùng trồng lúa. Diện tích lớn nhưng năng suất thấp nên thu nhập của gia đình anh vẫn bấp bênh. Năm 1995, anh Thịnh quyết định chuyển đổi sang nuôi cá - vịt - trồng lúa.

Với 3 ao cá, anh mua các loại cá truyền thống như trắm, trôi, chép, mè về thả nuôi. Trên bờ, anh quây chuồng nuôi vịt, kết hợp nuôi gà. “Nuôi vịt sẽ tận dụng được nguồn phân làm thức ăn cho cá, đồng thời tận dụng được diện tích mặt nước của ao nuôi cá để vịt có môi trường sinh trưởng và phát triển” - anh Thịnh giải thích.

Mỗi năm, đàn gà đem về cho anh Thịnh   hơn 40 triệu đồng.
Mỗi năm, đàn gà đem về cho anh Thịnh hơn 40 triệu đồng.

Chỉ tính riêng cá, mỗi năm 3 vụ, anh thu gần 200 triệu đồng. Trong tổng số 1.000 con vịt, anh Thịnh nuôi có 200 con vịt đẻ, mỗi ngày anh có gần 500.000 đồng bán trứng. Còn 800 con vịt thịt, anh cũng bỏ túi gần 300 triệu đồng/năm. Anh Thịnh còn duy trì đàn gà từ 200-300 con, cho thu hơn 40 triệu đồng/năm. Ngoài ra, với 2ha lúa, hơn 20 con lợn, và các cây lấy gỗ như keo, bạch đàn... mỗi năm cũng cho anh khoản thu kha khá.

Nguồn thu từ trang trại VAC mỗi năm đem về cho gia đình anh Thịnh gần 1 tỷ đồng. Trang trại của anh tạo việc làm thời vụ cho hơn 30 lao động địa phương với thu nhập 120.000 đồng/người/ngày.

Nhiều năm liền anh Thịnh được bình chọn là hộ ND sản xuất giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Anh được bà con tín nhiệm bầu giữ chức Trưởng thôn Phú Điền.

Bà con muốn tìm hiểu kinh nghiệm làm VAC của anh Thịnh, liên hệ số điện thoại: 01672.286.732.

Lan Dương (Lan Dương)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem