Thù địch

  • Dân Việt – Trước chuyến trở lại “mái nhà xưa” Emirates, tiền đạo Robin van Persie đã lên tiếng khẳng định, anh sẽ không cảm thấy khó chịu trước thái độ thù địch của các CĐV Arsenal đối với mình.
  • (Dân Việt) - Mục tiêu của Đảng, Nhà nước là không để nhen nhóm hình thành các thế lực thù địch, các tổ chức phản động gây mất trật tự an ninh; không để ai lấn đất, chiếm chủ quyền trên biển...
  • Dân Việt – Chứng kiến nỗi đau, sự mất mát của người Việt trong cuộc chiến tranh do Mỹ phát động, ông đã lột trần sự thật về tội ác của Mỹ để rồi trở thành “đối tượng thù địch”. Ông là Stanley Karnow- tác giả "Việt Nam: Một lịch sử".
  • Dân Việt – HLV Tito Vilanova của Barca khẳng định, một trong ba điều mà ông không bao giờ làm trong đời, là huấn luyện... Real Madrid.
  • Dân Việt - Từ ngày 1.6 đến ngày 30.8, SHB gửi đến khách hàng chương trình khuyến mãi “Nhà quản lý tài ba”. Theo đó, 500 khách hàng đăng ký sử dụng sản phẩm Ecorporation (gói eGold) sẽ được dùng thử dịch vụ chữ ký số miễn phí trong 3 tháng, được cho mượn 1 thiết bị USB token và được miễn phí phí đăng ký và phí thường niên.
  • (Dân Việt) - Một cổ động viên bóng đá đã bị thiệt mạng sau khi xảy ra một cuộc hỗn chiến giữa hai nhóm cổ động viên thù địch tại miền Trung Brazil.
  • (Dân Việt) - Ngày 26.3, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói, Washington không có ý định thù địch với Bình Nhưỡng song CHDCND Triều Tiên phải từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân của mình.
  • (Dân Việt) - CHDCND Triều Tiên ngày 18.3 tuyên bố sẽ tiếp tục kế hoạch phóng tên lửa đưa vệ tinh lên quỹ đạo vào tháng 4 tới, bất chấp sự phản đối gay gắt của nhiều quốc gia phương Tây.
  • Dân Việt - Trước cuộc tiếp đón M.U tại vòng 4 FA cup, đội trưởng Steven Gerrard đã kêu gọi các fan Liverpool chấm dứt tình trạng thù địch với các CĐV M.U để tránh những rắc rối đáng tiếc xảy ra bên ngoài sân cỏ.
  • Dân Việt - Với 403 phiếu thuận và 2 phiếu chống, Hạ viện Mỹ ngày 1-12 đã bỏ phiếu tán thành nghị quyết tượng trưng "lên án CHDCND Triều Tiên với những lời lẽ mạnh mẽ nhất đối với cuộc tấn công quân sự mà không bị khiêu khích của Bình Nhưỡng đối với Hàn Quốc".