Thủ đô Paris ngập nặng, tháp Eiffel chơ vơ giữa biển nước

Thứ sáu, ngày 03/06/2016 11:22 AM (GMT+7)
Mực nước sống Seine tăng cao đột ngột đã khiến nhiều khu vực tại Pháp, bao gồm tháp Eiffel chìm trong biển nước. Bảo tàng Louvre nổi tiếng ở Paris thậm chí phải đóng cửa để di dời các tác phẩm nghệ thuật lên tầng cao hơn.
Bình luận 0

img

  Đợt mưa lớn tại châu Âu những ngày qua đã khiến mực nước sông Seine tăng lên nhanh chóng. Khu vực xung quanh tháp Eiffel nước ngập trắng xóa.

img

img

Nhiều khu vực tại thủ đô Paris (Pháp) cũng chìm trong biển nước.

img

Tình trạng ngập lụt nghiêm trọng xảy ra chỉ vài tuần trước khi diễn ra vòng chung kết Euro 2016, khiến giới chức Pháp không khỏi lo ngại.

img

Đây là mực nước cao nhất được ghi nhận trên sông Seine kể từ sau trận lũ lịch sử năm 1910.

img

img

Các vùng khác của nước Pháp cũng bị ngập nặng khiến người dân buộc phải sơ tán.

img

img

Người dân thị trấn Nemours (cách Paris 50 dặm về phía Nam) được sơ tán bằng xe tải.

img

Người dân bị sơ tán tập trung tại một nhà thi đấu ở Nemours.

img

Lâu đài Chambord - địa điểm du lịch nổi tiếng ở thung lũng Loire nằm chơ vỡ giữa biển nước. Tổng thống Pháp Francois Hollande đã tuyên bố đây là một “thảm họa thiên nhiên”.

img

Giao thông ở thị trấn Souppes Sur Loing (cách Paris 60 dặm về phía Nam) bị chia cắt do đường xá ngập trong nước.

img

Thảm họa này gây ra không ít thiệt hại về người. Ở Val-de-Marne, một cụ ông 74 tuổi đã tử vong vì bị nước cuốn khi cố điều khiển xe đi qua dòng nước. Một em nhỏ khác đã chết đuổi dưới dòng nước xiết ở Burgundy.

img

Theo Daily Mail, hiện đã có tổng cộng 9 người thiệt mạng do lũ lụt tính riêng tại Pháp và Đức.

Minh Hạnh (Vnexpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem